1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Melania Trump lần đầu lên tiếng vụ bạo động ở quốc hội Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã lên án vụ bạo động ở trụ sở quốc hội hôm 6/1, đồng thời đáp trả những công kích nhằm vào bà.

Bà Melania Trump lần đầu lên tiếng vụ bạo động ở quốc hội Mỹ - 1

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: Reuters)

Theo báo USA Today, trang chủ của Nhà Trắng hôm nay 11/1 đã đăng tải một thông cáo dài của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump liên quan đến vụ biểu tình bạo lực ở trụ sở quốc hội Mỹ (Điện Capitol) hồi tuần trước. Trong thông cáo này, bà Melania đã lên án bạo lực, gửi lời chia buồn đến những người đã thiệt mạng trong vụ bạo động.

"Đất nước chúng ta cần được hàn gắn thông qua các biện pháp dân sự. Tôi hoàn toàn lên án biểu tình bạo lực xảy ra ở quốc hội. Bạo lực không bao giờ được chấp nhận", bà Melania bình luận.

Bà Melania cũng nhân cơ hội này chỉ trích những lời đồn đoán, công kích và những cáo buộc sai lệch nhằm vào bà. Bà không nêu cụ thể đó là cáo buộc nào nhưng trước đó CNN dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, bà Melania vẫn mải miết giám sát một buổi chụp hình ở Nhà Trắng khi người biểu tình xông vào quốc hội.

"Tôi rất thất vọng và đau buồn với những gì xảy ra tuần trước. Giữa những sự kiện đau buồn đó, điều đáng xấu hổ là vẫn có những đàm tiếu phiến diện, công kích cá nhân và cáo buộc sai lệch nhằm vào tôi... Đây là thời khắc để hàn gắn đất nước và người dân, không phải là lúc thỏa mãn cá nhân", bà Melania viết trong thông cáo.

Ngoài ra bà Melania cũng gửi gắm thông điệp của một đệ nhất phu nhân sắp rời Nhà Trắng. "Vinh dự lớn trong đời tôi đó là được phụng sự các bạn với vai trò Đệ nhất phu nhân. Tôi muốn cảm ơn hàng triệu người Mỹ đã ủng hộ chồng tôi và tôi suốt 4 năm qua và thể hiện tác động đáng kinh ngạc của tinh thần Mỹ".

Đây là lần đầu tiên bà Melania đưa ra bình luận về vụ biểu tình bạo lực ở trụ sở quốc hội.