1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary Clinton úp mở khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ

(Dân trí) – Trong một đoạn clip được đăng tải trên Youtube hôm thứ Sáu, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khẳng định bà hy vọng nước Mỹ trong thời đại của bà sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên, bởi đó sẽ là một thông điệp lịch sử.

Bà Clinton từng chạy đua để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ
Bà Clinton từng chạy đua để trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân Chủ

Theo hãng tin AP, tuyên bố trên được bà Clinton đưa ra trong một cuộc hội thảo về phụ nữ tại Toronto, Canada trong tối thứ Năm theo giờ địa phương. Bà bày tỏ hy vọng rằng nước Mỹ sẽ bầu một phụ nữ làm chủ Nhà Trắng, bởi nó sẽ gửi đi “một cách chính xác thông điệp có tính lịch sử”, tới mọi nam giới, nữ giới và trẻ em.

Bà cũng khẳng định phụ nữ làm chính trị cần “dám cạnh tranh” và đất nước cần chấp nhận “bước nhảy vọt về niềm tin”.

“Hãy để tôi nói điều này, một cách rất giả thuyết, tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một nữ tổng thống trong thời đại của mình”, bà Clinton nói. “Và liệu đó là lần tới hay lần tới nữa, điều đó hoàn toàn phụ thuộc và việc phụ nữ có dám đứng lên và trở thành đối tượng của tiến trình chính trị, một điều rất khó khăn”.

Vị cựu ngoại trưởng cũng tuyên bố với đám đông khán giả rằng bà “chắc chắn sẽ bầu cho người phụ nữ phù hợp trở thành Tổng thống”.

Trong trường hợp quyết định chạy đua cho cuộc bầu cử năm 2016, bà Clinton sẽ trở thành ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ để kế nhiệm ông Obama. Tuy nhiên bà chưa cho biết liệu bà có chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa hay không.

Bà Clinton khẳng định mình đang tận hưởng thời gian của mình sau khi chia tay Bộ ngoại giao Mỹ hồi tháng 2. Nhưng bà đã có một vài bước đi có thể củng cố uy tín cho một cuộc tranh cử Tổng thống cho tương lai, khi nói chuyện với nhiều nhóm cư dân khác nhau khắp đất nước, chuẩn bị ra một cuốn sách và hoạch định chương trình làm việc tại một quỹ từ thiện do chồng bà thành lập.

Trong bài phát biểu tại hội thảo kể trên, bà Clinton đã bình luận về khả năng một phụ nữ có thể trở thành Tổng thống Mỹ cũng như ý nghĩa của nó với nước Mỹ. Tuy vậy bà đã tránh tự nhận mình là một ứng viên tiềm năng. Sự kiện trên không mời báo chí nhưng một người tham dự đã đăng tải đoạn clip phỏng vấn cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ lên Youtube hôm thứ Sáu vừa qua.

Thanh Tùng
Theo AP