Bà Harris dẫn trước ông Trump trong khảo sát toàn quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump 7 điểm phần trăm ủng hộ trong một cuộc khảo sát mới trên toàn quốc.

Bà Harris dẫn trước ông Trump trong khảo sát toàn quốc - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris (Ảnh: Getty).

Một cuộc khảo sát do Đại học Fairleigh Dickinson thực hiện và công bố vào ngày 23/8 cho thấy Phó Tổng thống Harris, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, nhận được 50% ủng hộ trên toàn quốc. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, nhận được 43% ủng hộ.

Đối với các cử tri trong từng đảng, ông Trump và bà Harris nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau. Mỗi người đều nhận được 95% ủng hộ từ các cử tri trong đảng mà họ đại diện.

Những cử tri tham gia khảo sát cho biết, vấn đề sắc tộc hoặc giới tính đóng vai trò lớn giúp bà Harris nhận được sự ủng hộ cao. Trong số các cử tri không quan tâm đến vấn đề sắc tộc hoặc giới tính của ứng viên, bà Harris và ông Trump có tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau.

Cuộc khảo sát cho thấy, trong số những cử tri độc lập không thiên về đảng nào, bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump, nhưng với tỷ lệ cách biệt nhỏ hơn, 38% so với 33%.

Theo những người tham gia khảo sát, ông Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những cử tri nam "có tính nam truyền thống", trong khi nữ giới và những người đàn ông có quan điểm khác ủng hộ Harris.

"Ông Trump đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình với hình ảnh một người đàn ông da trắng và nam tính. Trước đây, điều đó được coi là một thế mạnh, nhưng hiện không rõ có hiệu quả hay không", Dan Cassino, giáo sư về chính quyền và chính trị tại Fairleigh Dickinson và là giám đốc điều hành của cuộc khảo sát, cho biết.

"Sắc tộc là vấn đề quan trọng trong các cuộc bầu cử, nhưng không phải là điều tất yếu khi cử tri xem xét điều đó. Ông Trump nhận được sự ủng hộ khá tốt trong số những cử tri không phải da trắng nếu họ không quan tâm đến vấn đề sắc tộc. Một khi họ nghĩ về sắc tộc, chúng ta thấy sự chuyển dịch lớn sang bà Harris", ông Dan nói thêm.

Kể từ khi thay thế Tổng thống Biden trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào tháng trước, bà Harris đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của các cử tri, tạo ra "mối đe dọa" đối với vị trí dẫn đầu vững chắc trong các cuộc khảo sát mà ông Trump từng nắm giữ trước đây, cả trên phạm vi toàn quốc và tại các bang chiến trường.

Trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, một số bang cạnh tranh thường làm nghiêng cán cân trong bỏ phiếu cử tri đoàn - những lá phiếu quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác bỏ bất kỳ cuộc thăm dò nào cho thấy sự ủng hộ đối với bà Harris ngày càng tăng. Họ lập luận, bà Harris có thể nổi tiếng tạm thời do các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi về việc bà trở thành ứng viên mới của đảng Dân chủ.

Theo The Hill