1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Bà Harris có thể trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump

An Hoàng

(Dân trí) - Tuy không được đánh giá cao trong các khảo sát dư luận, nhưng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vẫn có thể trở thành đối thủ nặng ký đối với ứng viên Cộng hòa Donald Trump nếu chính thức được đề cử.

Bà Harris có thể trở thành đối thủ nặng ký của ông Trump - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ thông báo ngừng tranh cử và ủng hộ cấp phó Kamala Harris.

Quyết định của ông Biden ngay lập tức tập trung sự đoàn kết của đảng Dân chủ cho bà Harris. Một số thành viên có tiếng nói trong đảng Dân chủ tuyên bố sẵn sàng tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là lời hứa của giới lãnh đạo mà là sự ủng hộ của cử tri.

Hơn 888.000 người Mỹ đã tham gia gây quỹ cho bà Harris, với hơn 500.000 người có lần đầu tiên quyên góp trong mùa bầu cử tổng thống năm nay. Những cá nhân này chưa từng quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Biden ngay cả trước nhiều cuộc tranh luận căng thẳng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng ủng hộ quyết định thay thế ứng viên.

Nhóm cử tri chính mà đảng Dân chủ có thể giành được phiếu bầu mới cho ứng  viên Kamala Harris là thế hệ Z, những người dưới 30 tuổi. Những người trẻ tuổi ở Mỹ thường có xu hướng yêu thích đảng Dân chủ hơn, song họ hiếm khi bỏ phiếu. Bà Harris được kỳ vọng sẽ thay đổi khía cạnh này.

Ngoài ra, còn có 2 nhóm cử tri khác mà đảng Dân chủ đặt nhiều kỳ vọng, bao gồm phụ nữ và người da đen.

Tuy nhiên, bà Harris cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định. Ở nhóm cử tri da trắng ôn hòa, đặc biệt là những nam giới không học đại học, Phó Tổng thống Mỹ không được yêu thích bằng ông Biden.

Ngay cả trong nội bộ đảng Dân chủ, có nhiều ý kiến nghi ngờ về việc liệu nước Mỹ đã sẵn sàng lựa chọn, không chỉ là một nữ tổng thống đầu tiên, mà còn là một tổng thống có cha mẹ là người nhập cư hay chưa.

Đối mặt với câu hỏi này, đảng Dân chủ đã chuẩn bị một số phương án. Một trong số đó bao gồm việc bà Harris, với tư cách là công tố viên bang California, đã thành công chứng tỏ năng lực đấu tranh chống lại tội phạm. Điều này rất quan trọng đối với các cử tri da trắng ôn hòa.

Bà Harris có những lợi thế nhất định, nhưng đảng Dân chủ không nên đánh giá quá cao những thành công ban đầu của bà, bởi thực tế, đảng Dân chủ vẫn đang trong tình thế khó khăn khi thay ứng viên ở giai đoạn nước rút.

Ở chiều ngược lại, họ cũng không nên quá đề cao ông Trump mặc dù sự rút lui của ông Biden phần nào tạo ưu thế cho cựu Tổng thống và đảng Cộng hòa.

Vụ ám sát thất bại đã thực sự biến ông Trump thành người hùng trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, lời lẽ và kế hoạch bị đánh giá có phần cực đoan của ông lại khiến một bộ phận đáng kể cử tri không hài lòng, đặc biệt là nhóm người ôn hòa. Thậm chí, nhiều người trong số họ vẫn chưa thể quên đi việc ông Trump từng muốn lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và buộc ông phải chịu trách nhiệm về vụ bạo động tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn cần phải chứng minh dù đã ở tuổi 78, ông vẫn đủ sức gánh vác trọng trách của một tổng thống thêm 4 năm nữa.

Nói cách khác, dù triển vọng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống chưa ổn định, nhưng việc thay ứng viên giúp họ đã có bước tiến triển đáng kể so với một tuần trước.

Theo Newsweek