1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bà đầm thép” thượng thọ 80 tuổi

Chào đón sinh nhật lần thứ 80 vào hôm nay, cựu Thủ tướng Anh Thatcher mở tiệc mừng tại khách sạn Mandarin với 680 thượng khách như Nữ hoàng, Thủ tướng Blair, cựu thủ tướng John Major.

Trợ lý của bà Thatcher là Gilly Penrose cho biết: ''Hiện tại, bà rất khoẻ, có khi còn khoẻ mạnh hơn cả nhiều người trong chúng ta khi đứng trên đôi chân mình và phát biểu trước đám đông...Bà rất mong chờ ngày hôm nay vì đó là cơ hội để gặp lại những người bà đã làm việc cùng trong nhiều năm qua...''

 

Sức khoẻ của nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Anh đã yếu đi sau những lần đột quỵ vài năm gần đây và bà được bác sĩ khuyên nên tránh xuất hiện ở nơi đông người.

 

Lễ mừng thượng thọ năm nay sẽ được tổ chức ở khách sạn Mandarin Oriental, gần Hyde Park.

 

Cựu Thủ tướng Jonh Major - người tiền nhiệm của bà Thatcher năm 1990 cũng sẽ tham dự. Ngoài ra, Nữ hoàng Anh cùng chồng là Hoàng thân Philip cũng có mặt. Hàng loạt thành viên khác trong nội các trước đây của bà đầm thép cùng với 2 ứng viên thuộc đảng Bảo thủ là David Davis và Liam Fox cũng sẽ hiện diện tại bữa tiệc.

 

Nhà cựu lãnh đạo Xô viết Mikhail S.Gorbachev - nhân vật mà nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh từng nói ''chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau'', có thể không dự buổi tiệc song sẽ chúc mừng bà sau khi ông bay tới London vào tuần tới.

 

Dù bà Thatcher không xuất hiện nhiều trước công chúng trong vài năm gần đây, theo lời khuyên của bác sĩ, song sự ảnh hưởng đối với chính trường Anh vẫn còn rất lớn. Học thuyết thị trường tự do của người phụ nữ này đã làm bức tranh kinh tế nước Anh thay đổi một cách mạnh mẽ. Ngay cả Thủ tướng hiện nay là Tony Blair cũng thừa nhận điều này.

 

Tên gọi ''bà đầm thép'' được gán cho nữ thủ tướng đầu tiên của nước Anh cũng xuất phát từ đường lối lãnh đạo cứng rắn của bà. Bà Thatcher lãnh đạo chính phủ Anh từ 1979-1990. Ý thức hệ bảo thủ và chống cộng đã khiến bà trở thành một trong những nhân vật có tiếng là hay gây gổ ở xứ sở sương mù.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/Reuters, AP