1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton đổ lỗi lý do thất cử cho Nga

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/5 nói rằng thất bại của bà trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là do có sự can thiệp của Nga.

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (Ảnh: NBC)
Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (Ảnh: NBC)

“Tôi nhận trách nhiệm về mọi quyết định mà tôi đã đưa ra, nhưng đó không phải lý do khiến tôi thua cuộc. Chính các lực lượng chống đối Mỹ đang theo sau để tác động tới nền kinh tế của chúng ta cũng như sự đoàn kết của chúng ta như là một quốc gia thống nhất”, Fox News dẫn lời bà Hillary Clinton phát biểu tại hội thảo Code Conference ở California, Mỹ hôm qua 31/5.

Theo cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, một chiến dịch gây nhiễu thông tin do Nga dẫn đầu đã được tiến hành để cản trở mạng lưới truyền thông xã hội của bà trong thời gian tranh cử và tạo ra các “tin giả” trên các trang tin tức trực tuyến.

Cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết bản thân bà và chiến dịch tranh cử của bà đã nhiều lần đề cập tới sự can thiệp của Nga vào cuôc bầu cử Mỹ năm 2016, song các phát biểu của bà phần lớn đều bị lờ đi.

“(Tổng thống Nga) Putin muốn hạ bệ chúng tôi. Tôi tin rằng những chuyện đang xảy ra với tôi là chưa từng có tiền lệ. Trong suốt mùa hè (2016), chúng tôi đã nói mọi người rằng chúng tôi có thể phát hiện ra việc người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Nhưng về cơ bản, chúng tôi bị ngó lơ. Chúng tôi không thể thuyết phục báo chí đưa tin về việc này”, bà Clinton chia sẻ.

Bà Clinton cũng chỉ ra mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump với sự can thiệp của Nga trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các nhà điều tra Mỹ sẽ sớm vạch trần âm mưu của thế lực bên ngoài nhằm tác động tới bầu cử Mỹ. Hiện các ủy ban tình báo của lưỡng viện Mỹ và Cục Điều tra liên bang (FBI) đều đã vào cuộc để làm rõ vấn đề này.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 30/5 với tờ Le Figaro của Pháp, Tổng thống Putin một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga đã đột nhập hệ thống thư điện tử của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ để gây khó dễ cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Hillary Clinton hồi năm ngoái. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định cáo buộc trên chỉ là câu chuyện “hư cấu” do phe Dân chủ nghĩ ra để che đậy cho thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thành Đạt

Tổng hợp