1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia phá âm mưu khủng bố, bắt giữ 17 nghi phạm

(Dân trí) - Các nhà chức trách Australia hôm nay đã bắt giữ 17 nghi phạm khủng bố, trong đó có một tên là giáo sỹ Hồi giáo cấp tiến có máu mặt “đồng cảm” với Osama bin Laden. Nhờ đó, họ đã đập tan được một âm mưu tấn công khủng bố lớn nhằm vào nước này.

Cảnh sát liên bang Australia cho biết những người đàn ông trên bị bắt giữ ở Sydney và Melbourne trong các cuộc vây bắt phối hợp. Ngoài ra, họ cũng thu thập được nhiều bằng chứng, trong đó có cả vũ khí, thiết bị và hóa chất làm bom và trong quá trình bắt giữ, một nghi phạm đã bị cảnh sát bắn thương. 

 

Một công tố viên cho biết giáo sỹ Abdul Nacer Benbrika, còn được biết là Abu Bakr, là kẻ cầm đầu.

  

Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối tiết lộ chi tiết về mục tiêu mà chúng định tấn công và khẳng định Thế vận hội Liên bang Australia được tổ chức vào năm tới ở Melbourne không phải là mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến.

 

Thủ tướng Australia John Howard đã cảm ơn lực lượng an ninh trong một cuộc họp báo được truyền hình khắp cả nước. “Đất nước này không bao giờ “miễn dịch” khỏi các cuộc tấn công khủng bố. Tình trạng này ngày hôm nay vẫn còn và ngày mai vẫn tiếp diễn. Điều quan trọng là chúng ta sẽ tiếp tục huy động tất cả các nguồn lực của Australia để chống lại chủ nghĩa khủng bố.”

 

Abu Bakr là người Australia gốc Algeria, đã từng tuyên bố sẽ phá vỡ niềm tin của chính mình nếu ngăn không cho các học trò tham gia vào cuộc thánh chiến ở Iraq.

 

Giáo sỹ này là một trong 9 kẻ tình nghi khác xuất hiện trước Tòa án Melbourne sáng hôm nay. Chúng bị buộc tội đã thành lập một nhó khủng bố nhằm giết hại “đàn ông và phụ nữ vô tội ở Australia.”

 

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC hồi tháng 8, Abu Bakr cho biết mặc dù phản đối việc giết hại người vô tội, nhưng cũng không thể không khuyến khích học trò của mình tới Afghanistan và Pakistan để huấn luyện trong các trại huấn luyện khủng bố.

 

Và mặc dù giáo sỹ này khẳng định không có quan hệ với bất cứ nhóm khủng bố nào ở Australia, song lại ủng hộ al-Qaeda và hết lời ca ngợi thủ lĩnh của tổ chức này hết lời.

 

7 nghi phạm xuất hiện trước tòa trên sẽ bị giam giữ đến ngày ra tòa lần sau, 31/1/2006. Hai nghi phạm khác đã đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

 

Từ trước tới nay, Australia chưa từng phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô nào, nhưng công dân của họ lại liên tục bị tấn công ở nước ngoài, đặc biệt là ở nước láng giềng Indonesia.

 

Năm ngoái, sứ quán của họ ở Jakarta đã bị một kẻ đánh bom tự sát tàn phá nặng nề, năm 2002 hàng chục người Australia thiệt mạng trong vụ nổ bom, và mới tháng trước họ cũng bị đánh bom trên hòn đảo du lịch Bali, Indonesia.

 

Các đối thủ của Howard cho rằng chính sự ủng hộ của Australia trong cuộc chiến ở Iraq do Mỹ đứng đầu, và quyết định gửi quân tới Iraq và Afghanistan là nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công khủng bố.

 

Tuần trước, các nhà chức trách Australia đã nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công nhằm vào nước này, khiến quốc hội nước này phải thay đổi luật chống khủng bố hiện thời để cho phép cánh sát bắt giữ những kẻ tình nghi.

 

Trang Thu

Theo AP