1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Australia muốn lấy lại cảng cho Trung Quốc thuê 99 năm, Bắc Kinh lên tiếng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Trung Quốc lên tiếng trước ý định của chính phủ Australia về việc lấy lại cảng đã cho công ty của phía Bắc Kinh thuê trong 99 năm.

Australia muốn lấy lại cảng cho Trung Quốc thuê 99 năm, Bắc Kinh lên tiếng - 1

Cảng Darwin (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Trung Quốc tại Canberra Xiao Qian đã chỉ trích ý định của chính phủ Australia về việc đưa cảng Darwin trở lại quyền sở hữu của công ty địa phương.

Ông Xiao cho rằng công ty Trung Quốc đang vận hành cảng chiến lược này ở phía bắc Australia không nên bị trừng phạt.

Thủ tướng Anthony Albanese hồi tháng 4, trong chiến dịch tranh cử, cho biết chính phủ của ông đang lên kế hoạch buộc bán cảng Darwin từ tay chủ sở hữu Trung Quốc vì lý do lợi ích quốc gia.

Australia đã cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê cảng thương mại này trong thời hạn 99 năm vào năm 2015, một động thái từng bị tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama chỉ trích. Khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ luân phiên tập trận 6 tháng mỗi năm tại thành phố phía bắc này.

Đại sứ Xiao Qian cho hay, tập đoàn Landbridge đã đầu tư vào cảng và đóng góp cho nền kinh tế địa phương, theo một tuyên bố được Đại sứ quán Trung Quốc công bố hôm 25/5.

"Một doanh nghiệp và dự án như vậy xứng đáng được khuyến khích, chứ không phải bị trừng phạt. Việc cho thuê cảng khi nó còn thua lỗ, rồi tìm cách thu hồi khi nó bắt đầu sinh lời là điều đáng đặt câu hỏi về mặt đạo đức", tuyên bố nêu rõ.

Ông Albanese nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Phát thanh ABC hồi tháng 4 rằng chính phủ của ông muốn cảng này "nằm trong tay người Australia", và sẽ can thiệp trực tiếp để mua lại nếu không tìm được người mua tư nhân.

Landbridge cho biết hồi tháng trước rằng họ không có ý định bán cảng.

Trong bối cảnh gia tăng hợp tác quốc phòng với Mỹ, Australia đang tăng cường xây dựng các căn cứ quân sự ở phía bắc, nơi sẽ luân phiên đón máy bay ném bom và tiêm kích của Mỹ trong tương lai.

Công ty Landbridge do tỷ phú Trung Quốc Ye Cheng sở hữu và được cho có liên kết với chính quyền Trung Quốc. Landbridge chiếm 80% cổ phần tại cảng Darwin và có quyền kiểm soát hoạt động của cảng trong 99 năm.

Cảng này có vị trí chiến lược không chỉ về thương mại mà còn liên quan tới yếu tố quân sự.

Australia muốn lấy lại cảng cho Trung Quốc thuê 99 năm, Bắc Kinh lên tiếng - 2

Cảng Darwin nằm tại Darwin thuộc vùng Lãnh thổ phía Bắc Australia (Ảnh: Beachtravelwine).

Theo ST