1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia kêu gọi Mỹ và đồng minh cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Australia cho rằng, Mỹ và đồng minh cần có động thái mạnh mẽ hơn nữa với Trung Quốc ở Biển Đông.

Australia kêu gọi Mỹ và đồng minh cứng rắn hơn với Trung Quốc ở Biển Đông - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald đăng tải ngày 7/2, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton nhận định, trong thập niên vừa qua, Bắc Kinh đã gia tăng hoạt động ở Biển Đông thông qua các hành vi bồi đắp và quân sự hóa phi pháp thực thể trên tuyến đường biển quan trọng. Ông cho rằng, các động thái này của Trung Quốc không "mang lại ổn định cho khu vực".

"Nếu điều này tiếp tục xảy ra, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ thất thế trong thập niên tới", ông Dutton cảnh báo, đồng thời kêu gọi Mỹ và đồng minh phải cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc tại khu vực.

"Và quan điểm của tôi là chúng ta nên thẳng thắn với nhau về vấn đề này", quan chức Australia nói.

Bình luận của ông Dutton diễn ra trong bối cảnh Australia sắp cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ họp cấp cao nhóm Bộ Tứ trong tháng này, nhằm mục tiêu vạch ra hướng đi đối phó với Trung Quốc trong khu vực.

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Dutton không nêu cụ thể điều mà Mỹ và đồng minh có thể làm ở khu vực để ngăn chặn các động thái của Trung Quốc.

Bộ trưởng Dutton cho biết, Australia sẽ có tàu ngầm năng lượng hạt nhân của riêng mình vào năm 2038, theo thỏa thuận an ninh AUKUS ký với Mỹ và Anh năm ngoái. Dù Canberra nhiều lần khẳng định tàu ngầm của họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng Trung Quốc đã chỉ trích AUKUS, cho rằng nó là thỏa thuận có thể gây gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Tháng 11 năm ngoái, ông Dutton nhận định rằng, các hành động "đáng báo động" của Trung Quốc không ăn khớp với tuyên bố trước đó của họ về việc ủng hộ hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Ông Dutton liệt kê ra những hành động mà ông cáo buộc rằng Trung Quốc "nói không đi đôi với làm", trong đó có việc Bắc Kinh quân sự hóa phi pháp khu vực Biển Đông.

"Chúng tôi đã quen với những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng họ sẽ cam kết hòa bình, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến sự khác biệt đáng kể giữa lời nói và hành động. Chúng tôi đã theo dõi rất chặt chẽ khi chính phủ Trung Quốc có các động thái ngày càng đáng báo động", ông Dutton cho biết.

Theo www.straitstimes.com