1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh và EU đổ lỗi cho nhau về tình hình Ukraine

(Dân trí) - Trong khi quân chính phủ Kiev đang chịu thảm bại tại Debaltseve, Anh cho rằng EU đã phán đoán sai mối đe dọa từ Nga, đối phó với xung đột Ukraine như “kẻ mộng du”, do đó bị lép về trong vấn đề này. Ngược lại, phía EU cho rằng Anh đã không “linh hoạt và rõ ràng”.

Quân
đội Ukraine rút khỏi Debaltseve hôm 18/2. (Ảnh:

Quân đội Ukraine rút khỏi Debaltseve hôm 18/2. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn BBC dẫn một bản báo cáo của Ủy ban phụ trách châu Âu của Thượng viện Anh chỉ trích châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine như “kẻ mộng du”, và EU đã “phán đoán sai” mối đe dọa từ Nga, do đó phải chịu lép vế trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Những chỉ trích này được đưa ra khi chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk có buổi thảo luận với Thủ tướng Anh David Cameron về cách EU và Anh cần hành động để đối phó với tình hình bạo lực đang diễn ra ở miền đông Ukraine.

Về phần mình, EU thì cho rằng London đã không “linh hoạt và rõ ràng” trong việc giải quyết tình hình tại Ukraine. Việc cắt giảm nhân sự của Bộ ngoại giao Anh đã làm giảm số lượng chuyên gia nghiên cứu về Nga, dẫn đến phân tích sai tình tình.

Trong khi đó, hãng tin BBC cho hay các quốc gia EU khác cũng cắt giảm nhân sự chứ không chỉ riêng Anh, nên các nước này đã không thể đưa ra một “phản ứng thống nhất” đối với cuộc khủng hoảng.

Theo phía EU, Anh có trách nhiệm nhất định trong vấn đề Ukraine, do nước này là một trong bốn bên ký kết Bản ghi nhớ Budapest 1994 cam kết tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Ukraine.

Bộ trưởng phát triển quốc tế Anh Douglas Alexander đáp lại rằng EU chưa có “một cách tiếp cận thống nhất” và London đã giúp tìm ra một “giải pháp ngoại giao” cho cuộc xung đột.

Thượng nghị sĩ Anh phụ trách vấn đề châu Âu Chris Tugandhat nói cả Anh và EU đều có lỗi và không đưa ra được một phản ứng chiến lược nào nhằm đối phó với Nga trong dài hạn.

BBC dẫn lời ông Tugandhat nói rằng “do thiếu khả năng phân tích thấu đáo nên cả Anh và EU đều có những phán đoán sai lầm về cuộc khủng hoảng”.

Dưới con mắt của phương Tây, phe ly khai tại miền đông Ukraine được Nga hậu thuẫn về quân sự. Chính phủ Anh tuyên bố nước này và EU “lo ngại sâu sắc” khi phe ly khai thân Nga tiếp tục tấn công Debaltseve, đã gây ra nhiều thương vong cho quân đội Kiev, bất chấp thỏa thận ngừng bắn Minsk có hiệu lực từ hôm 15/2.

Tuyên bố này chỉ ra các quốc gia thành viên EU phải đánh giá lại phản ứng của mình đối với cuộc khủng hoảng, và cần làm rõ với Mátxcơva rằng các lực lượng ly khai phải tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, điện Kremlin khẳng định nước này không can thiệp vào tình hình tại Ukraine. Giới truyền thông Nga cho hay chính quân đội chính phủ Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi nổ súng trước, khiến phe ly khai phải đáp trả.

Nghi Phương

Theo BBC