1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Anh trừng phạt 137 thực thể Nga liên quan vận chuyển dầu

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Anh công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào mạng lưới vận chuyển dầu lậu của Nga, nhằm siết chặt nguồn thu hàng tỷ USD phục vụ cuộc chiến tại Ukraine.

Anh trừng phạt 137 thực thể Nga liên quan vận chuyển dầu - 1

Một tàu chở hàng đi dọc vịnh Nakhodka ở thành phố cảng Nakhodka, Nga. (Ảnh: Reuters).

Trong nỗ lực mới nhất nhằm gây áp lực kinh tế với Nga, Vương quốc Anh ngày 21/7 đã công bố gói trừng phạt toàn diện nhắm vào hệ thống vận chuyển dầu mỏ được cho là công cụ giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cho biết 137 cá nhân và tổ chức mới bị đưa vào danh sách trừng phạt bao gồm các tàu chở dầu, công ty vận tải và tập đoàn năng lượng liên quan đến cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga. 

Theo số liệu của Anh, riêng 135 tàu trong danh sách trừng phạt đã vận chuyển lượng dầu trị giá khoảng 24 tỷ USD kể từ đầu năm 2024. Trong số các công ty bị nhắm đến có Intershipping LLC, bị cáo buộc giúp Nga ngụy trang tàu chở dầu dưới cờ Gabon và Litasco Middle East DMCC, công ty con của tập đoàn dầu khí Lukoil.

Động thái mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Anh và EU đang tăng cường thực thi mức trần giá dầu, công cụ then chốt nhằm hạn chế nguồn thu của Nga nhưng vẫn đảm bảo nguồn cung toàn cầu. 

Ngoại trưởng Lammy cho biết Anh sẽ “sử dụng toàn bộ sức mạnh của hệ thống trừng phạt” để tăng áp lực lên Nga và tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Ukraine.

Tính đến nay, Anh đã áp lệnh trừng phạt hơn 2.000 cá nhân và tổ chức Nga, trong khi con số này của EU là hơn 2.500.