1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh tính đưa tàu chiến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai tàu chiến tới Biển Đông vào năm tới để tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon (Ảnh: Reuters)

”Chúng tôi hy vọng sẽ điều một tàu chiến tới khu vực vào năm tới. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định về vị trí chính xác triển khai tàu nhưng chúng tôi sẽ không bị Trung Quốc cản trở trong việc đi lại qua Biển Đông”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 27/7 cho biết.

“Chúng tôi có quyền tự do đi lại và chúng tôi sẽ thực hiện nó”, Bộ trưởng Fallon nhấn mạnh.

Theo ông Fallon, Anh sẽ tăng cường hiện diện tại các vùng biển trong khu vực sau khi nước này triển khai 4 máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản hồi năm ngoái.

“Chúng tôi đã triển khai các máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh tới Biển Đông vào tháng 10/2016 và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền (tự do đi lại) đó bất kể khi nào chúng tôi có cơ hội cũng như bất kể thời điểm nào chúng tôi có tàu hoặc máy bay trong khu vực”, Bộ trưởng Fallon cho biết thêm.

Tuyên bố trên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh được cho là sẽ gây căng thẳng trong quan hệ giữa London và Bắc Kinh, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ hai nước vừa mô tả mối quan hệ này đang ở trong giai đoạn “kỷ nguyên vàng”.

Ngoài Anh, Mỹ cũng đã tiến hành các hoạt động tuần tra thường kỳ nhằm đảm bảo tự do đi lại ở Biển Đông.

Trong chiến dịch tuần tra đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triển khai tàu USS Dewey đi vào khu vực gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc bị cáo buộc đã tiến hành các hoạt động bồi đắp trái phép trên đá này.

Thành Đạt

Tổng hợp