1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh tăng gấp đôi quân, Pháp đưa hàng trăm binh sĩ tới sát vách Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Pháp lên kế hoạch đưa hàng trăm binh sĩ tới Romania, trong khi Anh đề xuất với NATO tăng gấp đôi binh sĩ và điều thêm khí tài tới Đông Âu nhằm răn đe Nga.

Anh tăng gấp đôi quân, Pháp đưa hàng trăm binh sĩ tới sát vách Nga - 1

Binh sĩ Romania diễu binh ở Bucharest (Ảnh: EPA).

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/1 cho biết, Anh sẽ đưa ra đề xuất với các chỉ huy NATO vào tuần tới. Theo đề xuất, Anh có thể tăng gấp đôi số quân đồn trú tại các nước Đông Âu và đưa "vũ khí phòng thủ" tới Estonia. Anh hiện triển khai khoảng 1.150 quân tại Đông Âu và muốn đưa thêm binh sĩ, vũ khí, tàu chiến và máy bay tới khu vực này.

"Việc chuyển quân này sẽ gửi thông điệp rõ ràng đến Điện Kremlin rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho hoạt động gây bất ổn của họ và chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các đồng minh NATO của mình khi đối mặt với sự thù địch của Nga", Thủ tướng Johnson tuyên bố.

Thủ tướng Johnson cho biết, ông đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Anh sẵn sàng triển khai lực lượng khắp châu Âu vào tuần tới để đảm bảo rằng Anh có thể hỗ trợ các đồng minh NATO trên bộ, trên biển và trên không. Ông Johnson cảnh báo nếu Nga hành động quân sự với Ukraine, đó sẽ là "thảm kịch cho châu Âu".

Thủ tướng Johnson hôm 28/1 cho biết ông sẽ trao đổi với Tổng thống Putin trong những ngày tới để hối thúc giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Anh dự kiến sẽ đến thăm khu vực này vào tuần tới.

Anh, Mỹ và nhiều nước phương Tây cho rằng Nga đã điều động hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến khu vực gần biên giới Ukraine trong hai tháng qua. Tuy nhiên, Moscow khẳng định việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ là hoàn toàn bình thường và Nga không có ý định "động binh" với Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 29/1 cho biết nước này có kế hoạch điều vài trăm binh sĩ đến Romania. Đây là một phần trong chiến dịch triển khai lực lượng ở sườn phía đông của NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây cho biết Pháp "sẵn sàng tiến xa hơn và trong khuôn khổ NATO nhằm cam kết thực hiện các sứ mệnh mới, đặc biệt ở Romania".

Bộ trưởng Parly cho biết Romania là "khu vực căng thẳng cao" và cần được bảo vệ.

"Chúng tôi sẽ có một cuộc họp rất sớm với các thành viên NATO", Bộ trưởng Parly nói, đồng thời cho biết kế hoạch điều "vài trăm quân" đến Romania là một phần của "liên minh phòng thủ".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/1 tuyên bố Washington sẽ điều quân đến Đông Âu và các nước NATO trong thời gian tới, tuy nhiên số lượng sẽ không quá lớn. Lầu Năm Góc tuần này đã đặt 8.500 binh sĩ trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng triển khai quân tới các quốc gia NATO ở Đông Âu.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/1, Tổng thống Biden tái khẳng định Mỹ "sẵn sàng cùng với các đồng minh và đối tác phản ứng quyết đoán nếu Nga có hành động quân sự với Ukraine".

Trái với những lời đe dọa và động thái chuẩn bị lực lượng của phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, phương Tây đang thổi phồng nguy cơ xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga, gây ra tình trạng "hoảng loạn" và gây bất ổn cho kinh tế nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, trong các cuộc điện đàm với các nguyên thủ nước ngoài như Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông đã giải thích rằng mặc dù mối đe dọa từ Nga "liên tục và cận kề" nhưng người Ukraine đã học cách để sống chung với điều đó suốt 8 năm qua.

Theo www.straitstimes.com