1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn tượng đêm nghệ thuật của “binh đoàn” sắc đẹp Triều Tiên tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Đoàn nghệ thuật của Triều Tiên đã tổ chức buổi trình diễn hiếm hoi trước đông đảo khán giả tại Hàn Quốc vào tối qua 8/2 để chào mừng Thế vận hội mùa Đông.

Buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên với hơn 140 người đã diễn ra ở trung tâm nghệ thuật tại thành phố Gangneung vào khoảng 20h ngày 8/2. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng Thế vận hội mùa Đông do Hàn Quốc đăng cai từ ngày 9-25/2.
Buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên với hơn 140 người đã diễn ra ở trung tâm nghệ thuật tại thành phố Gangneung vào khoảng 20h ngày 8/2. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng Thế vận hội mùa Đông do Hàn Quốc đăng cai từ ngày 9-25/2.

Mở đầu buổi trình diễn, người dẫn chương trình chia sẻ với khoảng 800 khán giả rằng các thành viên trong đoàn nghệ thuật Triều Tiên cảm thấy xúc động như thể họ được gặp lại cha mẹ và những người anh em bị chia cách.
Mở đầu buổi trình diễn, người dẫn chương trình chia sẻ với khoảng 800 khán giả rằng các thành viên trong đoàn nghệ thuật Triều Tiên cảm thấy xúc động như thể họ được gặp lại cha mẹ và những người anh em bị chia cách.

Người dẫn chương trình cho biết đoàn nghệ thuật Triều Tiên và những khán giả Hàn Quốc có mặt tại trung tâm biểu diễn ở Gangneung dường như có chung một cảm xúc mãnh liệt rằng, họ đều là những người cùng nòi giống.
Người dẫn chương trình cho biết đoàn nghệ thuật Triều Tiên và những khán giả Hàn Quốc có mặt tại trung tâm biểu diễn ở Gangneung dường như có chung một cảm xúc mãnh liệt rằng, họ đều là những người cùng nòi giống.

Người dẫn chương trình cũng bày tỏ mong muốn với tất cả khán giả rằng một kỷ nguyên thống nhất mới sẽ đến trên bán đảo Triều Tiên.
Người dẫn chương trình cũng bày tỏ mong muốn với tất cả khán giả rằng một kỷ nguyên thống nhất mới sẽ đến trên bán đảo Triều Tiên.

Các giai điệu được trình diễn trong buổi biểu diễn của đoàn Triều Tiên tại Hàn Quốc được cho là nhằm mang đến bầu không khí hòa hợp giữa hai nước.
Các giai điệu được trình diễn trong buổi biểu diễn của đoàn Triều Tiên tại Hàn Quốc được cho là nhằm mang đến bầu không khí hòa hợp giữa hai nước.

Các ca sĩ đã biểu diễn ca khúc Triều Tiên có tựa đề “Rất vui được gặp các bạn” và một bài hát nổi tiếng trong thập niên 1980 từng gắn liền với tên tuổi của một ca sĩ Hàn Quốc.
Các ca sĩ đã biểu diễn ca khúc Triều Tiên có tựa đề “Rất vui được gặp các bạn” và một bài hát nổi tiếng trong thập niên 1980 từng gắn liền với tên tuổi của một ca sĩ Hàn Quốc.


Các nghệ sĩ Triều Tiên đã trình diễn khoảng 10 ca khúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Trong khi đó, lời của các ca khúc Triều Tiên được chiếu trên màn hình lớn phía sau để khán giả theo dõi.

Các nghệ sĩ Triều Tiên đã trình diễn khoảng 10 ca khúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Trong khi đó, lời của các ca khúc Triều Tiên được chiếu trên màn hình lớn phía sau để khán giả theo dõi.


Gần cuối chương trình, đoàn Triều Tiên biểu diễn ca khúc “Ariang” một bài hát được xem là “quốc ca” liên Triều. Sau khi bài hát kết thúc, các khán giả Hàn Quốc yêu cầu được nghe lại nhưng đoàn Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu này.

Gần cuối chương trình, đoàn Triều Tiên biểu diễn ca khúc “Ariang” một bài hát được xem là “quốc ca” liên Triều. Sau khi bài hát kết thúc, các khán giả Hàn Quốc yêu cầu được nghe lại nhưng đoàn Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu này.

Đêm nhạc của đoàn Triều Tiên kết thúc sau 90 phút và nhận được nhiều sự tán thưởng từ các khán giả Hàn Quốc. Mặc dù có hàng chục nghìn khán giả đăng ký nhưng chính phủ Hàn Quốc chỉ chọn vài trăm người thông qua hình thức bốc thăm may mắn.
Đêm nhạc của đoàn Triều Tiên kết thúc sau 90 phút và nhận được nhiều sự tán thưởng từ các khán giả Hàn Quốc. Mặc dù có hàng chục nghìn khán giả đăng ký nhưng chính phủ Hàn Quốc chỉ chọn vài trăm người thông qua hình thức bốc thăm may mắn.

Chương trình nghệ thuật của đoàn Triều Tiên đã làm khơi dậy nỗi nhớ quê hương và những ký ức của nhiều người Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ sinh ra trước hoặc trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và từng chứng kiến những cảnh ly tán giữa người thân trong gia đình.
Chương trình nghệ thuật của đoàn Triều Tiên đã làm khơi dậy nỗi nhớ quê hương và những ký ức của nhiều người Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ sinh ra trước hoặc trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và từng chứng kiến những cảnh ly tán giữa người thân trong gia đình.

Một khán giả khoảng 30 tuổi cho biết anh được truyền cảm hứng từ buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên, khẳng định chương trình này hay hơn những gì anh mong đợi và hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy.
Một khán giả khoảng 30 tuổi cho biết anh được truyền cảm hứng từ buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên, khẳng định chương trình này hay hơn những gì anh mong đợi và hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy.

“Mọi chuyện không thể diễn ra như thế này mãi mãi. Chúng tôi đã ở trong trạng thái căng thẳng từ hơn nửa thế kỷ nay. Chúng tôi cần thay đổi mọi thứ vì con cháu của chúng tôi và con cháu của họ”, một khán giả Hàn Quốc lớn tuổi chia sẻ.
“Mọi chuyện không thể diễn ra như thế này mãi mãi. Chúng tôi đã ở trong trạng thái căng thẳng từ hơn nửa thế kỷ nay. Chúng tôi cần thay đổi mọi thứ vì con cháu của chúng tôi và con cháu của họ”, một khán giả Hàn Quốc lớn tuổi chia sẻ.

Đây là buổi trình diễn nghệ thuật đầu tiên của Triều Tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 2000. Dự kiến buổi biểu diễn thứ hai và cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trong dịp diễn ra Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 11/2 tại thủ đô Seoul.
Đây là buổi trình diễn nghệ thuật đầu tiên của Triều Tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 2000. Dự kiến buổi biểu diễn thứ hai và cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trong dịp diễn ra Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 11/2 tại thủ đô Seoul.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters