1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn-Mỹ-Nhật bắt đầu cuộc tập trận chung Malabar trên vịnh Bengal

Theo Kyodo, ngày 14/10, các lực lượng hải quân Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung mang tên Malabar trên Vịnh Bengal ở Ấn Độ Dương - khu vực Trung Quốc đang tăng cường hiện diện.

Ấn-Mỹ-Nhật bắt đầu cuộc tập trận chung Malabar trên vịnh Bengal - 1

(Nguồn: indianexpress.com)

Theo đó, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (MSDF) đã cử tàu khu trục Fuyuzuki tham gia một loạt nội dung diễn tập trên Vịnh Bengal, kéo dài từ ngày 14-19/10, nhằm củng cố năng lực chống tàu ngầm cũng như triển khai khoa mục huấn luyện cứu trợ và nhiều hoạt động khác.

Trong khi đó, giới truyền thông đưa tin các tàu chiến của Ấn Độ và tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận này.

Đây là lần thứ 4 kể từ năm 2014, Nhật Bản tham gia các hoạt động huấn luyện của Malabar trên các vùng biển gần quốc gia Đông Bắc Á này, và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2007, MSDF tham gia tập trận trên Ấn Độ Dương./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/anmynhat-bat-dau-cuoc-tap-tran-chung-malabar-tren-vinh-bengal/349233.vnp

Ấn-Mỹ-Nhật bắt đầu cuộc tập trận chung Malabar trên vịnh Bengal - 2