1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ muốn sử dụng công nghệ tàu sân bay của Mỹ

(Dân trí) - Ấn Độ ngỏ ý muốn sử dụng công nghệ thiết kế tàu sân bay của Mỹ để mở rộng khả năng hoạt động của tàu INS Vishal đang được hoàn thiện, nhằm tăng cường năng lực hải quân và đối trọng với Trung Quốc.

Tàu sân bay INS-Vikramaditya của Ấn Độ. (Ảnh:

Tàu sân bay INS-Vikramaditya của Ấn Độ. (Ảnh: India Times)

Tờ Telegraph India ngày 4/2 đưa thông tin trên và cho biết New Delhi muốn tàu sân bay INS Vishal, trọng tải 65.000 tấn, có thể đảm bảo cho máy bay lớn và nặng hơn cất cánh. Mỹ hiện đang sở hữu công nghệ hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) đủ sức đáp ứng tiêu chuẩn này.

Tờ IBM Times cũng dẫn lời 2 phó đô đốc hải quân Ấn Độ cho biết có khả năng Mỹ sẽ tham gia chế tạo tàu sân bay INS Vishal, hiện Mỹ có thể đang xem xét việc sử dụng công nghệ của mình để giúp Ấn Độ hoàn thành tàu này.

Tàu sân bay mới của Ấn Độ chưa thể đưa vào hoạt động trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ có thể giúp đối phó sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc  tại khu vực Ấn Độ Dương thời gian qua, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các chương trình sản xuất vũ khí của hai nước.

Với động thái này, các chuyên gia quân sự cũng cho rằng New Delhi đang muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Mátxcơva về thiết bị quốc phòng. Hồi năm ngoái, Ấn Độ đã mua lại một tàu sân bay cũ của Nga nhằm chuẩn bị thay thế cho tàu sân bay INS Viraat sẽ được ngưng sử dụng vào năm 2018.

Thoa Phạm
Tổng hợp