1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Máy bay đâm phải trâu, hành khách hú vía

(Dân trí) - Một chuyến bay của hãng SpiceJet, Ấn Độ ngày 6/11 đã buộc phải hủy lịch trình bay, sau khi đâm phải một con trâu trong lúc đang cất cánh từ thành phố Surat, trong sự việc được báo giới Ấn Độ miêu tả là “cú sốc về an toàn hàng không”.

Máy bay của SpiceJet bị hư hỏng sau cú đâm phải trâu
Máy bay của SpiceJet bị hư hỏng sau cú đâm phải trâu

Theo tờ Ấn Độ ngày nay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 25 hôm 6/11, với chuyến bay mang số hiệu SG 662 của hãng SpiceJet, khi đang trên đường từ Surat tới Delhi.

Các nguồn tin tại sân bay cho biết, tác động của cú va chạm là rất mạnh và chiếc máy bay bị hư hại đáng kể ở thân, buộc phải đình bay ngay lập tức. Rất may là không ai trong số 146 hành khách và phi hành đoàn bị thương.

SpiceJet khẳng định con trâu, bị chết trong vụ tai nạn, “hầu như không thể được phát hiện khi đứng trên đường băng trong bóng tối”.

SpiceJet là hãng hàng không lớn thứ tư Ấn Độ tính theo thị phần. Thông báo của hãng này cho biết, chiếc Boeing 737-800 đâm phải con trâu trong quá trình “lăn bánh để cất cánh” tại sân bay Surat.

Hành khách trên máy bay đã được chuyển sang một máy bay khác.

“Những động vật hoang đang là mối đe dọa ngày một lớn tại một số sân bay. Vụ việc này đã ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của chúng tôi, và do đó các chuyến bay của SpiceJet từ Surat từ giờ sẽ bị tạm dừng vô thời hạn”, thông báo của hãng bay này cho biết.

Giám đốc điều hành của hãng, ông Sanjiv Kapoor, đã quy trách nhiệm vụ tai nạn cho tình trạng an ninh sân bay lỏng lẻo, cho rằng việc “một con trâu trên đường băng đơn giản là không thể bào chữa”.

Một hành khách có tên Prabhakar Joshi, cho biết ông nghe thấy tiếng ồn lớn như thể “một thứ gì đó đã va vào bánh” ngay khi máy bay bắt đầu tăng tốc. “Nếu nó xảy ra chỉ chậm hơn vài giây, sau khi máy bay rời mặt đất, đó có thể là một thảm họa đối với chúng tôi”, Prabhakar phát biểu với kênh NDTV.

Trong thập niên qua, an toàn hàng không tại Ấn Độ được đảm bảo khá tốt, và chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của các hãng hàng không tư nhân, cũng như hoạt động di chuyển bằng đường không. Các sân bay của nước này nhìn chung được bảo vệ tốt với các hàng rào bao quanh, nhưng một số sân bay nhỏ đôi khi không được quan tâm đầy đủ.

Thanh Tùng
Tổng hợp