1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ mất 30 máy bay trong các vụ tai nạn

(Dân trí) - Không quân Ấn Độ đã mất 30 máy bay chiến đấu và trực thăng trong các vụ tai nạn chỉ trong chưa đầy 4 năm từ 2011-2014, thiệt hại ước tính lên tới hơn 193 triệu USD, Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Một chiếc Su-30. (Ảnh minh họa)
Một chiếc Su-30. (Ảnh minh họa)
 
Theo Bộ quốc phòng Ấn Độ, hầu hết các vụ tai nạn là do nhân tố con người và các sai sót kỹ thuật.

Trong số các máy bay gặp nạn có 3 chiếc Su-30, 3 chiếc MiG-29, 7 chiếc MiG-21 và 2 chiếc Mi-17 được chế tạo tại Liên Xô cũ, Nga, hoặc Ấn Độ với giấy phép của Liên Xô hoặc Nga.

Mới nhất là vụ tai nạn của một chiếc Su-30 gần thành phố Pune tại bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ hôm 14/10. Kết quả điều tra chính thức chưa được công bố, nhưng một nguồn tin thân cận với không quân Ấn Độ cho biết tai nạn là do lỗi của phi công.

Hồi đầu năm nay, một trực thăng vận tải C-130J Super Hercules do hãng Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo đã bị rơi gần thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh. Vụ tai nạn cũng gây ra do lỗi của phi hành đoàn.

Vào năm 2008, Ấn Độ đã ký hợp đồng với Mỹ nhằm mua 6 chiếc C-130J.
 
Hồi đầu tuần này, tờ Times of India trích dẫn một nguồn tin quốc phòng cho hay Ấn Độ đã mất 1.100 trực thăng và máy bay kể từ năm 1970, và 39% trong số các vụ tai nạn xảy ra do lỗi phi công và hầu hết các sự cố kỹ thuật là do máy bay quá cũ và không được bảo dưỡng kỹ thuật thích hợp.

An Bình
Theo Itar-Tass