1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ khởi tố 5 nghi phạm vụ cưỡng hiếp nữ sinh

(Dân trí) - Hôm nay 3/1, cảnh sát Ấn Độ chính thức khởi tố 5 nghi phạm vụ cưỡng hiếp nữ sinh tại thủ đô New Delhi, khiến nạn nhân qua đời và gây ra làn sóng phản đối chống lại vấn nạn bạo hành phụ nữ ở khắp Ấn Độ.

 

Rất nhiều người Ấn Độ tiếc thương cho cô nữ sinh xấu số

Rất nhiều người Ấn Độ tiếc thương cho cô nữ sinh xấu số

Tại tòa án Saket, miền nam Ấn Độ, một viên cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra cho biết giới chức trách đã “khởi tố các bị can” vì tội giết người, bắt cóc và hãm hiếp.

 

5 người đàn ông, tuổi từ 19 đến 35, có khả năng chịu hình phạt tử hình nếu bị kết tội. Tuy nhiên các nghi phạm không có mặt tại tòa vào ngày hôm nay. Phiên tòa lần tới dự kiến sẽ diễn ra ngày thứ bảy này, 5/1.

 

Nữ sinh New Delhi 23 tuổi bị cưỡng hiếp nhiều lần, bị đánh đập bằng một chiếc gậy sắt rồi sau đó bị ném ra khỏi xe cùng với người bạn trai, khi họ đi xem phim vào ngày 16/12/2012. Cô gái đã tử vong vào ngày thứ bảy tuần trước 29/12 tại Singapore, nơi cô được chuyển tới để điều trị.

 

Vụ hành hung, hãm hiếp kinh hoàng trên đã làm bùng lên một làn sóng phản kháng dữ dội chống lại nạn bạo hành nói chung, đặc biệt là nạn cưỡng hiếp phụ nữ, vốn được cho là bị chính quyền nhắm mắt làm ngơ ở Ấn Độ. Nhiều người đã kêu gọi treo cổ các nghi phạm và cần phải thông qua một đạo luật mới, mang tên nạn nhân, đối với các tội phạm tình dục.

 

Trong khi đó hôm nay nhiều luật sư biểu tình trước cửa tòa án để yêu tiến hành nhanh quá trình xử án.

 

Vũ Quý

Theo AFP