1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ dựng bức tượng cao nhất thế giới

(Dân trí) - Ấn Độ hôm 31/10 đã bắt đầu tiến hành việc dựng bức tượng cao nhất thế giới. Với chiều cao 182 m, dự kiến bức tượng này sẽ cao gấp 2 lần tượng Nữ thần tự do của Mỹ và gấp 4 lần tượng Chúa Jesus tại Brazil.

Ảnh phối cảnh tượng của Sardar Vallabhbhai Patel
Ảnh phối cảnh tượng của Sardar Vallabhbhai Patel

Theo hãng tin AFP, bức tượng là hành động tri ân của Ấn Độ dành cho Bộ trưởng nội vụ đầu tiên của nước này sau khi giành độc lập, ông Sardar Patel.

Cấu trúc bằng thép này, một dự án "con cưng" của nhà lãnh đạo phe đối lập Narendra Modi tại bang quê nhà Gujarat, sẽ có chiều cao 182 m, được đặt trên một hòn đảo giữa sông Narmada. Dự kiến sẽ mất tới 4 năm công trình mới hoàn thành.

Trong ngày 31/10, Modi đã đặt viên đá đầu tiên để làm nền móng, đồng thời kêu gọi nông dân trong vùng quyên góp các công cụ bằng kim loại, để có thể nấu chảy và sử dụng làm tượng đài của nhà chính trị gia có biệt danh “người đàn ông thép của Ấn Độ”.

“Mọi người đến thăm đền Taj Mahal, đổ sang Mỹ xem tượng Nữ thần tự do hay đến Pháp để chiêm ngưỡng tháp Eiffel. Giờ mọi người từ khắp thế giới sẽ tới đây để ngắm kỳ quan này”, ông Modi tuyên bố.

“Chúng tôi đã đề nghị nông dân từ khắp các làng tại Ấn Độ quyên góp các nông cụ cũ, cho dù chỉ 200 - 400g cũng sẽ có ích”, vị chính trị gia nói.

Theo các quan chức của bang Gujarat, một chiến dịch thu thập kim loại từ gần 700.000 ngôi làng khắp Ấn Độ đã bắt đầu từ ngày thứ Năm và kéo dài tới 26/1/2014.

Tổng chi phí cho bức tượng ước tính vào khoảng 25 tỷ rupee (300 triệu USD), và sẽ được tài trợ bằng cả tiền công quỹ và quyên góp.

Khi hoàn tất, công trình cũng vượt xa bức tượng Phật tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, vốn đang giữ kỷ lục bức tượng cao nhất thế giới với chiều cao 128 m.

Thanh Tùng
Theo AFP