1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc "âm mưu thay đổi thực địa ở biên giới"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ấn Độ tuyên bố chặn đứng âm mưu của binh sĩ Trung Quốc nhằm làm thay đổi hiện trạng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc âm mưu thay đổi thực địa ở biên giới - 1

Các binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại đường cao tốc gần khu vực Ladakh. (Ảnh: DPA)

“Vào đêm 29-30/8/2020, lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã vi phạm sự đồng thuận đạt được trước đó trong các đàm phán quân sự và ngoại giao nhằm giải quyết xung đột đang diễn ra ở đông Ladakh, và thực hiện các hành động quân sự khiêu khích nhằm làm thay đổi hiện trạng”, Reuters dẫn thông báo của quân đội Ấn Độ ngày 31/8 cho biết.

Thông báo nói rằng các binh sĩ Ấn Độ đã chặn đứng nỗ lực của Trung Quốc nhằm “đơn phương làm thay đổi tình hình trên thực địa”.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Trong suốt nhiều tháng qua, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu tại phía tây dãy Himalaya - nơi cả 2 bên đều cáo buộc nhau xâm phạm biên giới.

Vụ ẩu đả kéo dài 6 giờ đồng hồ tại khu vực biên giới hôm 15/6 là vụ xung đột đẫm máu nhất giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm qua. Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không công bố con số thương vong.

Bất chấp các vòng đàm phán, binh sĩ hai nước vẫn đối đầu tại một số điểm nóng, bao gồm khu vực hồ Pangong Tso - nơi cả hai đều tuyên bố chủ quyền.

Quân đội Ấn Độ cho biết căng thẳng mới nhất giữa hai nước xảy ra dọc hồ Pangong Tso.

“Các binh sĩ Ấn Độ đã ngăn cản hoạt động của quân đội Trung Quốc ở bờ phía nam của hồ Pangong Tso, tiến hành các biện pháp để củng cố vị trí của mình và ngăn cản ý định của Trung Quốc nhằm đơn phương làm thay đổi tình hình trên thực địa", thông báo của quân đội Ấn Độ nêu rõ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15/8 đã gửi thông điệp cảnh báo Trung Quốc về căng thẳng tại khu vực biên giới, khẳng định bất kỳ nước nào nhòm ngó tới chủ quyền của Ấn Độ đều sẽ bị quân đội Ấn Độ “trả lời theo cách của riêng mình”.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat, cũng để ngỏ phương án quân sự với Trung Quốc trong trường hợp hai nước không thể đàm phán thành công về tranh chấp lãnh thổ.

Kể từ căng thẳng Trung - Ấn bùng phát, New Delhi đã có hàng loạt các động thái về kinh tế tác động tới Trung Quốc. Ấn Độ đã cấm ít nhất 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, cũng như đưa ra các biện pháp hạn chế các công ty Trung Quốc tham gia vào một số lĩnh vực.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy 2 máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc đã xuất hiện tại căn cứ không quân Hotan ở vùng Tân Cương. Đây là căn cứ gần nhất của Trung Quốc với khu vực Aksai Chin - nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng triển khai 5 máy bay chiến đấu Dassault Rafale mới tới Ladakh. Các máy bay này đã luyện tập bay ban đêm tại địa hình đồi núi của bang Himachal Pradesh.