1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ: Bắt giữ 5 kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp nữ sinh Nhật

(Dân trí) - Năm người đàn ông Ấn Độ đã bị chính quyền bắt giữ với tội danh bắt cóc và cưỡng hiếp một sinh viên Nhật Bản trong nhiều tuần.

Ấn Độ: Bắt giữ 5 kẻ bắt cóc và cưỡng hiếp nữ sinh Nhật

Những người biểu tình chống nạn tấn công tình dục gia tăng ở Ấn Độ với tấm băng rôn "Hãy treo cổ những tên hãm hiếp"

Trang BBC dẫn lời cảnh sát thành phố miền đông Calcuta cho biết nữ sinh Nhật bản đến Ấn Độ du lịch đã bị cưỡng hiếp liên tục gần 1 tháng (tháng 11-12/2014), ít nhất tại 2 địa điểm. Cảnh sát Pallav Kanti Ghosh cho hay một trong số 5 người đàn ông bị bắt giữ trong vụ việc cưỡng hiếp này có thể nói tiếng Nhật trôi chảy.

Ông Pallav Kanti Ghosh thuật lại, vào ngày 23/11, hai nam giới đã tiếp cận một nữ sinh người Nhật và nói: “Chúng tôi là hướng dẫn viên du lịch, hãy để chúng tôi đưa cô đi thăm các cảnh đẹp tại thành phố này”.

Hai tên này đã đưa cô gái người Nhật đến khu nghỉ mát ở phía tây bang Belgan sau đó thực hiện hành vi hãm hiếp và cướp 76.000 rupee (khoảng 1,800 USD) bằng thẻ ATM của cô gái.

Sau đó, 2 tên yêu râu xanh tiếp tục đưa nữ sinh đến Bodh Gaya, một thành phố linh thiêng nhất của Phật giáo và là trung tâm du lịch lớn của Ấn Độ. Tại đây, chúng đã chuyển cô cho các thành viên khác trong băng đảng, giam giữ và liên tục cưỡng hiếp nạn nhân suốt vài tuần.

Trang BBC đưa tin nạn nhân người Nhật đã bị giam giữ trong tầng hầm trong nhiều tuần. Cô đã tìm cách chạy trốn khi được đưa tới bệnh viện trên đường Gaya để cấp cứu hôm 20/12/2014, trong tình trạng rất yếu do bị cưỡng hiếp nhiều lần và điều kiện sống tồi tệ.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 người đàn ông liên quan đến vụ việc nêu trên ở gần thành phố Bodh Gaya, 2 người khác ở Calcutta và đang tiếp tục truy lùng những kẻ còn lại. Phía cảnh sát cũng cho biết họ đang tình nghi đây là một băng nhóm có tổ chức nhằm vào các du khách nữ đi một mình, với nhiều tên rất thạo tiếng Nhật.

Sau vụ hãm hiếp tập thể trên xe búyt ở thủ đô New Delhi hồi cuối năm 2012, những quan ngại và bất bình đối với nạn bạo lực tình dục Ấn Độ đã gia tăng. Thậm chí, các du khách nước ngoài cũng không thoát khỏi bàn tay của những tên yêu râu xanh. Năm 2013, một du khách người Đan Mạch từng bị cưỡng hiếp tập thể tại thủ đô New Delhi.

Đã từ lâu, Ấn Độ thường tỏ ra khoan dung với những tội phạm bạo lực tình dục. Tuy nhiên,  làn sóng phẫn nộ trong dư luận gần đây đã thúc đẩy nước này thắt chặt luật chống hiếp dâm.

Ấn Độ đã tăng gấp đôi mức phạt tù đối với những kẻ hiếp dâm lên 20 năm, đồng thời hình sự hóa các tội danh như rình mò, theo dõi và buôn bán phụ nữ. Luật cũng đưa ra mức hình phạt đối với cảnh sát nếu từ chối xử lý những trường hợp khiếu nại về bạo lực tình dục. Tuy nhiên, những mức phạt này dường như ít phát huy tác dụng.

Thoa Phạm
Theo BBC