1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấm áp Tết Nguyên đán của kiều bào tại New Zealand, Indonesia

(Dân trí) - Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Indonesia đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, đậm đà tình quê hương.

Tham dự buổi gặp mặt mừng Xuân 2016 được tổ chức ngày 31/1 của hai Đại sứ quán có đông đảo bà con Việt kiều, sinh viên Việt Nam đang học tập tại hai quốc gia cùng ngoại giao đoàn và bạn bè nước sở tại.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại đây tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương đất nước, chung tay giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ, bản sắc dân tộc, tiếp tục là cầu nối hữu hiệu cho quan hệ hai nước.

Đại sứ Nguyễn Việt Dũng chúc tết kiều bào Việt Nam tại New Zealand (Ảnh: BNG)
Đại sứ Nguyễn Việt Dũng chúc tết kiều bào Việt Nam tại New Zealand (Ảnh: BNG)

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Bính Thân đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp 5 châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết của người Việt ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ "Tết Việt xa xứ". Trân trọng cảm ơn!

Về quan hệ song phương, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng thông báo những tiến triển đáng kể của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - New Zealand, đặc biệt là trong năm 2015 với nhiều hoạt động kỷ niệm tại mỗi quốc gia nhân dịp 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nổi bật nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao với chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hồi tháng 3/2015 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng John Key hồi tháng 11/2015.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết tiếp tục thực hiện tích cực các mục tiêu trong chương trình hành động 2013-2016 và thúc đẩy sự hợp tác thực chất hơn trên các lĩnh vực ưu tiên mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng và thế mạnh. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng nhất trí đặt ra mục tiêu mới cho kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước đạt mức 1,7 tỷ USD vào năm 2020.

Buổi Gặp mặt đón Xuân Bính Thân 2016 là dịp để bà con giao lưu, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và tăng cường sự đoàn kết giúp đỡ nhau trên đất khách quê người, cùng thưởng thức các món ăn truyền thống trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc và một số tiết mục văn nghệ do Việt kiều và sinh viên biểu diễn.

Tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Indonesia

Tại buổi lễ mừng xuân Bính Thân, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự vui mừng được chào đón cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia và bạn bè quốc tế đến chia vui nhân ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam; vui mừng thông báo về sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh trong năm 2015, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Á với mức GDP 6,7% và dự kiến đạt từ 6-7% trong năm 2016. Trong chính sách đối ngoại, Việt Nam chủ trương theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực, xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh, phồn vinh và phục vụ lợi ích của người dân ASEAN.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Jakatar mừng Xuân Bính Thân (Ảnh: FB ĐSQ)
Đại sứ quán Việt Nam tại Jakatar mừng Xuân Bính Thân (Ảnh: FB ĐSQ)

 

Hơn lúc nào hết, tất cả người Việt Nam ở bất kỳ nơi đâu đều cần ra sức chung lòng phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, là một đối tác tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực và thế giới, Đại sứ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cũng điểm lại những mặt tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam – Indonesia như việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tích cực tham gia và phối hợp chính sách tại các diễn đàn đa phương và song phương; thúc đầy quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu... Năm 2015, thương mại hai chiều hai nước đạt 5,4 tỷ USD và hai bên đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2018.

PV