1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda âm mưu cho nổ tung các tàu chở dầu

(Dân trí) - Theo tài liệu cá nhân của Osama bin Laden bị giới chức Mỹ thu giữ, al-Qaeda đã âm mưu cướp các tàu chở dầu và cho nổ tung chúng trên biển vào mùa hè năm ngoái, tạo ra các vụ nổ nhằm phá hoại nền kinh tế thế giới và đẩy giá dầu leo thang.

 
Al-Qaeda âm mưu cho nổ tung các tàu chở dầu  - 1
Ảnh minh họa một tàu chở dầu.

Âm mưu mới được tiết lộ cho thấy trong khi Bin Laden luôn nhắm tới một vụ tấn công quy mô lớn có thể sát hại hàng nghìn người Mỹ, ông ta cũng tin rằng một vụ tấn công đơn giản hơn vào ngành công nghiệp dầu mỏ có thể tạo ra sự hoảng loạn toàn cầu và gây tổn hại cho người phương Tây khi họ sử dụng xe hơi.

Các quan chức Mỹ cho hay âm mưu tấn công tàu chở dầu, được tìm thấy trong các tài liệu thu giữ từ căn nhà của Bin Laden trong vụ đột kích cách đây gần 3 tuần, chưa gây ra mối đe dọa khẩn cấp nào. Nhưng FBI và Bộ an ninh nội địa Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo bí mật với cảnh và ngành công nghiệp năng lượng.

Cảnh báo cho hay al-Qaeda đã tìm kiếm thông tin về kích cỡ và việc đóng các tàu chở dầu, quyết định rằng mùa xuân hoặc mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để tiếp cận các tàu, và rằng việc cho nổ tung chúng từ bên trong sẽ dễ dàng hơn. Al-Qaeda tin rằng một vụ nổ như vậy có thể tạo ra “cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng”.

Phát ngôn viên Bộ an ninh nội địa Matthew Chandler cho hay giới chức Mỹ chưa phát hiện âm mưu tấn công cụ thể nào. “Tuy nhiên, vào tháng 2010, các thành viên al-Qaeda rất quan tâm tới việc tấn công vào các tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ ngoài biển”, ông Chandler nói.

Với việc khoảng 1/2 nguồn cung cấp dầu của thế giới được vận chuyển trên biển, các chuyên gia an ninh và công nghiệp nhiều năm qua đã cảnh báo rằng một vụ tấn công như vậy có thể là cú sốc cho thị trường toàn cầu.

Âm mưu khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ là chuyện không mới. Các thành viên của một nhà tù khủng bố Anh từng muốn cướp các máy bay xuyên Đại Tây Dương hồi năm 2006 cũng đã lên kế hoạch tấn công vào các mục tiêu dầu mỏ và khí đốt tại Anh. Và các thành viên của al-Qaeda tại Yemen đã tấn công các đường ống dẫn dầu.

Những người đi biển đã được cảnh báo cao độ khi nguy cơ cướp biển gia tăng dọc bờ biển châu Phi. Hải tặc Somalia cướp tàu để đòi tiền chuộc. Nhưng thông tin thu giữ được từ nhà của Bin Laden cho thấy al-Qaeda muốn áp dụng chiến lược của hải tặc Somalia để khủng bố.

Mỹ từng nhiều lần cảnh báo rằng một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại một tuyến đường biển hẹp, như eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, có thể đẩy giá dầu lên cao.

Tại châu Á, những lo ngại tập trung vào tuyến đường biển quan trọng - eo biển Malacca nằm giữa Idonesia, Malaysia và Singapore.

Năm ngoái, một chi nhánh của al-Qaeda tại Indonesia đã thiết lập một trại huấn luyện ở đầu eo biển này, gây ra những nghi ngờ về một vụ tấn công tại đây và khiến Singapore phải đưa ra cảnh báo.

An Bình
Theo AP