1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai sẽ thay thế Tổng thống Israel?

(Dân trí) - Trong khi Tổng thống Israel Moshe Katsav vẫn chưa chính thức bị kết tội trong vụ bê bối tình dục mới đây, dư luận đã bắt đầu quan tâm đến việc ai sẽ là người kế vị ông.

Báo giới Israel phỏng đoán nhiều khả năng tiểu thuyết gia gốc Mỹ, người đã từng giành giải Nobel hòa bình năm 1986 cho những cống hiến của mình trong cuộc đấu tranh vì quyền con người, ông Elie Wiesel sẽ được chỉ định  là người đứng đầu đất nước Israel.

 

Sinh năm 1928, hiện ông Elie Wiesel đã có được một vị thế đáng nể trên trường quốc tế và rất được lòng dân. Những thành công đó sẽ giúp ông dễ dàng thành công nếu ra tranh cử.

 

Sở dĩ báo giới cùng chung đánh giá về ông Elie Wiesel như vậy là vì trong một thông cáo mới đây những phụ tá thân cận của Thủ tướng Ehud Olmert đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn về người đại diện mới cho đất nước. Họ mong sao vị trí danh dự này sẽ do một cá nhân không thuộc hàng ngũ những chính trị gia đảm nhiệm.

 

Tuy nhiên cũng theo nguồn tin trên thì dù được rất nhiều sự ủng hộ nhưng ông Elie Wiesel vẫn chưa chính thức tuyên bố sẽ ra ứng cử thay ông Moshe Katzav.

 

Sau khi Israel được thành lập vào năm 1948, nhà bác học người Mỹ Albert Einstein cũng đã từng nhận được lời mời trở thành Tổng thống Israel nhưng ông đã từ chối. Do đó người ta tự hỏi liệu lịch sử có lặp lại?

 

Hôm 23/10, đài truyền hình quốc gia Israel đã có buổi phỏng vấn với Bộ trưởng tư pháp Méir Cheetrit về vấn đề chọn người thay thế  Tổng  thống Moshe Katzav. Ông này cho biết: "Đầu tiên cần phải đợi Hội đồng tư pháp của Chính Phủ Menahem Mazouz chính thức kết tội ông Moshe Katzav và ông này phải từ chức thì chúng ta mới có thể nghĩ đến một người kế nhiệm mới".

 

Dù đã bị tố cáo nhưng hiện giờ ông Moshe Katzav vẫn đấu tranh để được tiếp tục sự nghiệp chính trị. Song phần lớn các chuyên gia tư pháp đều đánh giá Tổng thống Katzav khó tránh khỏi bị kết tội.

 

Cũng bắt đầu từ giờ phút này một cuộc chạy đua không chính thức đã được phát động. Rất nhiều tên tuổi đã được báo chí nhắc tới, trong số đó nổi bật lên là vị Nghị sĩ Likoud, thuộc đảng Reuven Rivlin (đảng đối lập) và phó thủ tướng Shimon Peres thuộc đảng Kadima của Thủ tướng Ehud Olmert.

 

H.N

Theo TF1