1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Afghanistan trục xuất các quan chức EU và Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Afghanistan ngày 27/12 đã trục xuất 2 nhà ngoại giao cấp cao của liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc với lời buộc tội đe doạ an ninh quốc gia.

Hai nhà ngoại giao trên là Mervyn Patterson (người Anh) làm việc cho phái đoàn trợ giúp của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan và người còn lại là Michael Semple (người Ireland) đảm nhiệm cương vị trưởng phái đoàn của Liên minh châu Âu.

 

Hôm 24/12, hai nhà ngoại giao đã tới Musa Qala, khu vực từng là thành trì của Taliban tại tỉnh Helman ở miền nam để gặp gỡ với các lãnh đạo địa phương. Sau chuyến đi đó, họ bị buộc tội là gặp gỡ các chiến binh Taliban và bị yêu cầu rời khỏi đất nước.

 

Phát ngôn viên của phái đoàn LHQ Aleem Siddique xác nhận cả hai người đã đi trên chuyến bay rời Afghanistan sang nước láng giềng Pakistan vào sáng 27/12.

 

Theo ông Humayun Hamidzada, phát ngôn viên của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, hai nhà ngoại giao “có liên quan tới một số hoạt động nằm ngoài công việc của họ” và đe doạ đến an ninh đất nước.

 

Chính phủ Afghanistan, đặc biệt là ông Karzai, đã lên tiếng bày tỏ sự quan tâm trong việc gặp gỡ với các lãnh đạo Taliban để thuyết phục họ tham gia chính phủ và từ bỏ vũ khí.

 

Nhưng việc trục xuất 2 nhà ngoại giao sẽ khiến một số tổ chức quốc tế và các quốc gia phương Tây thận trọng trong việc tiến hành đàm phán với các chiến binh Taliban trong một nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng nổi loạn, khiến khoảng 6.300 người thiệt mạng chỉ trong năm nay.

 

Ánh Ninh

Theo AP