1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

8 nước NATO tham gia cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử Ukraine

(Dân trí) - Binh sĩ của 8 quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ, sẽ tham gia cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử Ukraine vào tháng tới.

Máy bay F-15D của Mỹ có thể tham gia cuộc tập trận lần này (Ảnh: Plane Spotter)
Máy bay F-15D của Mỹ có thể tham gia cuộc tập trận lần này (Ảnh: Plane Spotter)

Trang tin Star and Stripes dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc ngày 19/9 cho hay, 8 quốc gia thành viên NATO vào tháng tới sẽ cử 950 quân nhân tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Clear Sky, được tổ chức tại căn cứ không quân Starokostiantyniv, cách thủ đô Kiev 240 km về phía tây nam. Cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử Ukraine sẽ có sự tham gia của Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Anh.

Trong cuộc tập trận, các quân nhân sẽ diễn tập các nội dung như kiểm soát trên không, đánh chặn trên không, tác chiến không đối đất, vận tải đường không, đánh giá y tế hàng không, phòng thủ mạng và tìm kiếm cứu hộ.

Thông tin về cuộc tập trận được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ukraine vừa thông báo ngày 16/9 rằng họ đang lên kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân ở khu vực biển Azov, nằm giữa Crimea, Nga và Ukraine.

Ngày 18/9, Đặc phái viên Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump Kurt Volker nói rằng Mỹ đang cân nhắc chuyển thêm vũ khí sát thương tới Ukraine để chống lại lực lượng ly khai.

Phát biểu với các phóng viên ở Kiev, ông Volker cho biết Ukraine đã cải thiện năng lực phòng vệ của nước này trong những năm gần đây, song “vẫn còn một số lỗ hổng”.

“Bất kể lỗ hổng này nằm ở đâu, chúng tôi cũng sẵn sàng ngồi xuống và trao đổi với Ukraine để tìm hiểu xem họ cần những gì. Họ có thể mua mọi thứ thông qua các thương vụ vũ khí nước ngoài của chúng tôi”, ông Volker nói.

Ukraine không phải là thành viên NATO nhưng từ lâu đã bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập liên minh quân sự. Thời gian gần đây, Kiev đã có hàng loạt động thái nhằm thể hiện mong muốn trên. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/9 đã thông qua đề xuất hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với Nga, động thái cho thấy Kiev dường như muốn cắt đứt quan hệ với Moscow. Trước đó, ông Poroshenkho cũng kêu gọi quốc hội nước này điều chỉnh chính sách trong Hiến pháp hướng tới EU-Đại Tây Dương để Kiev có thể sớm gia nhập EU và NATO.

Căng thẳng giữa Kiev và Moscow leo thang sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014 và căng thẳng ở Donbass, miền đông Ukraine vào tháng 4 cùng năm. Ukraine thường xuyên cáo buộc Nga can thiệp vào nội bộ Kiev, điều mà Moscow mạnh mẽ bác bỏ.

Tuy nhiên, trên thực tế việc Ukraine có thể gia nhập NATO dường như vẫn khá xa vời. Cuối tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng Ukraine đã có nỗ lực trong việc “dọn đường” gia nhập NATO, nhưng quá trình này vẫn còn nhiều việc cần làm.

Sau năm 2014, NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện ở khu vực Đông Âu. Moscow từng nhiều lần lên tiếng phản đối các kế hoạch tăng cường quân sự của NATO ở khu vực sát sườn Nga, cho rằng động thái này sẽ làm tổn hại tới cân bằng khu vực và dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Đức Hoàng

Theo Sputnik