7 điểm chính được quân đội Thái Lan - Campuchia nhất trí sau lệnh ngừng bắn
(Dân trí) - Các chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia đã nhất trí các nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các chỉ huy của Quân đội Hoàng gia Thái Lan (phải) và Quân đội Hoàng gia Campuchia (trái) đang họp tại biên giới Thái Lan - Campuchia gần cửa khẩu Chong Chom giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia vào ngày 29/7 (Ảnh: AFP).
Khaosod đưa tin, vào sáng 29/7, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã có cuộc hội đàm chính thức với Tướng Pov Heng, Tư lệnh Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Cuộc họp nhằm xoa dịu căng thẳng và giảm thiểu xung đột dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.
Hai bên đã đạt được sự đồng thuận về 7 điểm chính:
Thứ nhất, ngừng bắn hoàn toàn: Cả hai bên đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức tại các khu vực xung đột nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ và giảm thiểu thương vong cho quân nhân và dân thường.
Thứ hai, bảo vệ dân thường: Hai bên đặt ưu tiên vào việc bảo vệ dân thường. Không được tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hoặc hoạt động nào gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản của người dân tại khu vực biên giới.
Thứ ba, không tăng cường lực lượng: Việc triển khai thêm lực lượng hoặc thiết bị quân sự vào các khu vực tranh chấp bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn tình hình leo thang.
Thứ tư, không di chuyển lực lượng: Cả hai bên nhất trí không tái bố trí lực lượng trong khu vực biên giới theo cách có thể gây hiểu lầm hoặc gia tăng căng thẳng, góp phần duy trì ổn định.
Thứ năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa người thương vong trở về: Hai bên cam kết hợp tác đầy đủ trong việc đưa những người bị thương và thiệt mạng trở về, thể hiện các giá trị nhân đạo chung và ỗ lực chung nhằm giảm bớt đau thương.
Thứ sáu, thành lập Nhóm Điều phối Chung: Để đảm bảo giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề tại địa phương, một nhóm điều phối chung sẽ được thành lập, bao gồm 4 đại diện từ mỗi bên.
Thứ bảy, hai bên cùng chờ các cuộc thảo luận tiếp theo dựa trên kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) dự kiến diễn ra vào ngày 4/8.
Các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đã gặp nhau tại Malaysia vào ngày 28/7, đồng ý chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên. Cuộc xung đột kéo dài 5 ngày khiến hơn 300.000 người phải sơ tán và ít nhất 40 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận tình hình mới nhất dọc biên giới cho thấy lệnh ngừng bắn toàn diện đã được tuân thủ trên toàn tuyến.
Tại Bangkok, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và tình hình khu vực biên giới đã trở lại yên bình.
“Không có leo thang căng thẳng. Hiện tại, mọi thứ rất ổn định”, ông Phumtham cho biết.
Trong khi quân đội Thái Lan cho biết đã có các cuộc tập kích của quân đội Campuchia tại ít nhất 5 địa điểm vào sáng sớm 29/7, vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm, phía Campuchia đã bác bỏ cáo buộc này.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata khẳng định “không có xung đột vũ trang nào giữa hai bên ở bất kỳ khu vực nào”.
Trong ngày hôm nay, các chỉ huy của cả hai bên đã gặp nhau và tổ chức các cuộc hội đàm. Các chỉ huy của Thái Lan và Campuchia, những người đã gặp nhau tại biên giới, đã đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hoạt động di chuyển lực lượng và tạo điều kiện cho việc hồi hương những người bị thương và thiệt mạng.
Một quan chức Campuchia cho biết cả hai bên đều đồng ý không triển khai thêm quân tới biên giới.