Tư lệnh quân đội Thái Lan - Campuchia đồng ý ngừng bắn, nhất trí 3 nội dung
(Dân trí) - Các tư lệnh quân đội Thái Lan và Campuchia đã thống nhất 3 nội dung chính trong cuộc gặp vào sáng 29/7 sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Xe bọc thép chở quân gần biên giới Thái Lan - Campuchia vào ngày 29/7 (Ảnh: Reuters).
Khmer Times đưa tin, buổi làm việc giữa Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey đã kết thúc vào khoảng 11h hôm nay 29/7.
Buổi làm việc đã đạt được 3 kết quả chính: Thứ nhất, quân đội hai bên đồng ý ngừng bắn theo thỏa thuận; Thứ hai, hai bên sẽ tăng cường các cuộc trao đổi; Thứ ba, nếu có vấn đề phát sinh, Quân khu 4 và Quân khu 2 sẽ cử mỗi bên 4 người cùng giải quyết.
Trước đó cùng ngày, Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) thông báo hoãn cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) do các cuộc tấn công xuyên biên giới đang diễn ra, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục tổ chức cuộc họp khi điều kiện cho phép.
Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Vinthai Suwaree, xác nhận Quân khu 2 Thái Lan đã hoãn cuộc họp RBC theo lịch trình, ban đầu diễn ra vào lúc 7h hôm nay.
Trước đó, vào chiều 28/7, tại cuộc đàm phán diễn ra ở Malaysia do Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì, Campuchia và Thái Lan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sau 5 ngày giao tranh ở biên giới.
Theo thỏa thuận, ngoài việc thiết lập lệnh ngừng bắn vô điều kiện và ngay lập tức, có hiệu lực từ 24h ngày 28/7, hai bên cũng tổ chức cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự Quân khu 1 và 2 của Thái Lan và Quân khu 4 của Campuchia vào sáng 29/7.
Quân đội Thái Lan tuyên bố tuân thủ lệnh ngừng bắn từ đêm 28/7 và theo dõi sát sao diễn biến tại tiền tuyến. Tuy nhiên, trong đêm qua và sáng sớm nay, Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, Trung tướng Maly Socheata, Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết cả lực lượng Campuchia và Thái Lan đã ngừng giao tranh đúng như kế hoạch theo thỏa thuận ngừng bắn.
“Sau thời điểm được ấn định cho lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lực lượng vũ trang của cả Campuchia và Thái Lan đã ngừng nổ súng như đã thống nhất tại cuộc họp đặc biệt ở Malaysia”, Trung tướng Socheata phát biểu.
Bà nhấn mạnh rằng theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, binh sĩ hai bên phải giữ nguyên vị trí hiện tại, không được tái triển khai hay di chuyển trong khi các nhóm công tác song phương đang được thành lập để bắt đầu đối thoại và đàm phán.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Tea Seiha, hôm nay tái khẳng định cam kết của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan, thông báo Campuchia sẽ đăng cai cuộc họp sắp tới của Ủy ban Biên giới chung (GBC) và sẽ đưa các quan sát viên nước ngoài đến kiểm tra tình hình dọc theo biên giới đang có tranh chấp.
"Quân đội Campuchia đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn kể từ 0h đêm qua và tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn này mà không có bất kỳ sự thay đổi nào. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những tuyên bố gần đây của Quân đội Thái Lan và truyền thông Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, Tướng Tea Seiha tuyên bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng xác nhận sáng nay ông đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan để giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn ban đầu.
Ông xác nhận Campuchia sẽ tổ chức vòng đàm phán biên giới song phương tiếp theo theo đúng kế hoạch.
“Như đã thông báo trong tuyên bố chung được đưa ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 28/7, Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) vào ngày 4/8 tại Phnom Penh, với sự tham gia của phái đoàn Thái Lan", ông nói thêm.
Quyền Thủ tướng Thái Lan lên tiếng về lệnh ngừng bắn
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai hôm nay tuyên bố việc Thái Lan đồng ý ngừng bắn không có nghĩa là chấm dứt xung đột biên giới với Campuchia, cũng không đồng nghĩa với việc Thái Lan đã nhượng bộ các yêu cầu của Campuchia.
Ông Phumtham giải thích rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện chỉ là bước đầu tiên để mở đường cho đối thoại ngoại giao.
“Ngừng bắn có nghĩa là dừng các hoạt động quân sự, chứ không phải là giải quyết xung đột. Lệnh ngừng bắn vô điều kiện có nghĩa là cả hai bên phải thống nhất thời điểm ngừng bắn. Sau đó, các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành thông qua các cơ chế hiện có, với lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ đạo", ông Phumtham nói.
Ông Phumtham thừa nhận các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn sau thời hạn ngừng bắn vào đêm qua, nhưng lưu ý rằng đường biên giới Thái Lan - Campuchia dài 800km khiến việc truyền đạt thông tin đến toàn bộ quân đội trở nên khó khăn.
Ông Phumtham cho biết các nhà lãnh đạo quân sự của cả hai nước đang đàm phán để thực hiện lệnh ngừng bắn hiệu quả hơn.
Ông cũng tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã gọi điện cho ông vào sáng nay, và quá trình chuẩn bị đang được thực hiện để Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan gọi lại cho phía Campuchia.
Ông Pumtham tái khẳng định cam kết đối thoại, lưu ý rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục theo khuôn khổ Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) và Ủy ban Biên giới Chung (GBC).