1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

6 nữ lao động Việt Nam ở Malaysia bị ngược đãi

6 nữ lao động Việt Nam đang làm việc cho một cơ sở sản xuất thực phẩm và bánh ngọt ở Malaysia bị bà chủ đánh đập và nhốt vào phòng riêng. Phải nhờ can thiệp của cảnh sát, họ mới được giải thoát.

Theo tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam ở Malaysia, sáng 8/8, ông bà chủ doanh nghiệp Supplim, chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm và bánh ngọt tại Johor Bahru (cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 400 km về phía nam) đã nhốt và đánh đập 6 nữ lao động Việt Nam.

Các công nhân này do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC đưa sang làm việc tại đây. Họ bị ông, bà chủ đánh thâm tím cơ thể, sau đó bị nhốt vào phòng riêng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện AIC tại Malaysia đã đến giải quyết vụ việc, đề nghị chính quyền và yêu cầu cảnh sát Johor Bahru can thiệp.

Ngày 9/8, ông Đoàn Kiến Trung, Phó trưởng Ban quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam, đã đến doanh nghiệp Supplim, đồng thời yêu cầu cảnh sát bảo đảm an toàn tính mạng cho 6 nữ lao động Việt Nam.

Sau khi cảnh sát can thiệp, giải thoát cho các nữ lao động Việt Nam kể trên, các chị đã được đưa đến bệnh viện để khám chấn thương, lập hồ sơ vụ việc để khởi kiện ông bà chủ doanh nghiệp Supplim về hành vi vi phạm pháp luật kể trên.

Theo Nhân Dân