1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

6 kết quả được kỳ vọng từ nỗ lực hòa giải của Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên đã tỏ dấu hiệu hòa giải với Hàn Quốc bằng thông điệp cải thiện quan hệ. Điều này đã tác động đến những vấn đề còn tồn tại giữa hai miền và được kỳ vọng mang lại luồng gió mới cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

 
6 kết quả được kỳ vọng từ nỗ lực hòa giải của Triều Tiên  - 1
Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (phải) và phái đoàn cấp cao Triều Tiên.
 
Sau đây là những kết quả được dự báo sẽ sớm đạt được sau những diễn biến gần đây:

Du lịch

Triều Tiên tuyên bố muốn đạt được thỏa thuận nối lại các chuyến thăm đến khu nghỉ dưỡng ở vùng núi Kumgang thuộc Triều Tiên. Nếu các tour du lịch được nối lại, Triều Tiên sẽ thu về hàng chục triệu USD một năm. 

Triều Tiên cũng cho biết sẽ cho phép bắt đầu trở lại các hoạt động du lịch ở thành phố biên giới Kaesong nằm ở biên giới Triều Tiên, cách Seoul 70km về phía tây bắc. Hành động mới nhất là chính thức mở cửa biên giới vào sáng ngày 20/8 cho xe lửa lưu thông và cho công nhân Hàn Quốc đến làm việc ở khu công nghiệp Kaesong. Hiện nay, khoảng 100 xí nghiệp Hàn Quốc đặt cơ sở ở khu công nghiệp này và đường xe lửa đã bị đóng lại từ cuối năm 2008. Triều Tiên còn có thể bắt đầu cho hoạt động cả những chuyến thám hiểm đỉnh Paektu - vốn được coi như rất linh thiêng với người Triều Tiên. 

Khu công nghiệp

Triều Tiên đã yêu cầu tăng tiền thuê và tiền lương trả cho các công nhân của nước này ở khu công nghiệp chung ở Kaesong, nơi các công ty Hàn Quốc thuê mướn đất và nhân công Triều Tiên để sản xuất. 

Không biết liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-Il có thảo luận những yêu cầu này khi ông gặp Chủ tịch tập đoàn Hyundai, bà Hyun Jeong-eun trong tháng này hay không. Nhưng nếu thỏa thuận này được đáp ứng, nó có thể mang đến cho Triều Tiên hàng chục triệu USD một năm. 

Vấn đề những người Hàn Quốc bị bắt giữ

Tin từ Hàn Quốc cho biết ông Kim đã nói trong cuộc gặp chủ tịch Hyundai rằng ông sẽ xem xét vấn đề 4 ngư dân Hàn Quốc bị bắt giữ khi thuyền của họ đi lạc sang lãnh hải Triều Tiên vài tuần trước đây. Điều này là chỉ dấu cho thấy một thỏa thuận về sự trở về của những công dân này có thể sớm đạt được. 

Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc hôm qua cho biết hai miền Triều Tiên sẽ sớm tiến hành cuộc hội đàm cấp chuyên viên để giải quyết các bất đồng.

Viện trợ từ Hàn Quốc

Tín hiệu hòa giải với Hàn Quốc có thể gây áp lực buộc Tổng thống Lee Myung-bak nối lại viện trợ lương thực và gạo cho miền bắc, vốn bị đình trệ sau khi ông nhậm chức gần 2 năm trước đây. Hàn Quốc thường gửi 400.000 đến 500.000 tấn gạo một năm và khoảng 300.000 tấn phân bón cho Triều Tiên. 

Đoàn tụ gia đình

Triều Tiên đã đồng ý nối lại các cuộc đoàn tụ  gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên. Triều Tiên đã cho tạm ngừng các cuộc gặp này để phản đối những chính sách hà khắc của Tổng thống Lee. 

Thương lượng hạt nhân

Các nhà phân tích không mong đợi có bước đột phá nào trong cuộc đàm phán 6 bên (với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ) về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố rút khỏi tiến trình này và tỏ dấu hiệu muốn đối thoại trực tiếp với Washington.

Trong khi đó, chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il gửi thông điệp cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, các quan  chức Mỹ và Hàn Quốc họp tại Seoul hôm nay đã lập tức khẳng định mục tiêu các nước này vẫn là Triều Tiên cần phải giải trừ hạt nhân hoàn toàn và có kiểm chứng. Mỹ luôn tuyên bố Washington sẽ chỉ hội đàm song phương với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ đàm phán 6 bên. 

Việt Hà
Theo Reuters, AFP