1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

53 người trung thành với Gadhafi “bị hành quyết”

(Dân trí) - Thi thể của 53 người ủng hộ ông Gadhafi được phát hiện đã chết bên ngoài một khách sạn ở thành phố Sirte và có vẻ như đã bị hành quyết, một nhóm nhân quyền cho hay.

 
53 người trung thành với Gadhafi “bị hành quyết” - 1
Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã kêu gọi chính phủ lâm thời điều tra các vụ giết người.
 
Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) cho biết các nạn nhân - một số người bị buộc tay - đã chết khoảng 1 tuần trước.

Đây là cáo buộc mới nhất về những hành động tàn bạo tại Libya mà cả 2 phe đều phạm phải trong cuộc xung đột kéo dài 8 tháng.

Các lãnh đạo mới của Libya đã bác bỏ mọi sự liên quan trong các vụ ngược đãi và hối thúc người dân Libya chấm dứt các vụ tấn công trả thù.

Tổng cộng 53 thi thể đã được tìm thấy trên bãi cỏ của một khách sạn Mahari bị bỏ không ở Sirte, nơi vốn chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội hồi tuần trước khi các lực lượng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) nỗ lực để giành quyền kiểm soát thành phố.

“Một số người đã bị buộc hai tay ra phía sau khi bị bắn”, Peter Bouckaert, giám đốc khẩn cấp tại HRW, cho biết. “Giới chức Libya phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và bắt giữ những người chịu trách nhiệm”.

Không rõ ai đã thực hiện các vụ giết người này.

HRW cho hay họ tin rằng khách sạn đã nằm trong tay của các lực lượng chống Gadhafi đến từ Misrata trước khi các vụ giết người diễn ra và họ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ cho tới khi giao tranh tại Sirte chấm dứt hôm 20/9.

Ở lối vào cổng và trên các bức tường của khách sạn có tên của vài lữ đoàn chống Gadhafi từ Misrata, theo HRW.

“Bằng chứng cho thấy một số nạn nhân đã bị bắn trong khi bị giam giữ như những tù nhân, khi một phần của Sirte được kiểm soát bởi các lữ đoàn chống Gadhafi. Họ có vẻ như đã hành động ngoài sự kiểm soát của NTC”, ông Bouckaert nói.

Nhiều nạn nhân có các vết đạn ở đầu.

Cũng theo HRW, thi thể của 95 người cũng được tìm thấy tại Sirte khi ông Gadhafi bị bắt. Họ có vẻ đã chết cùng ngày.

Phát hiện trên diễn ra chỉ một ngày sau khi các đám đông đổ ra đường ăn mừng ngày chính phủ lâm thời tuyên bố giải phóng hoàn toàn đất nước, 3 ngày sau cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ Gadhafi.

NTC hiện đang chịu chức sép nhằm điều tra cái chết của ông Gadhafi, sau những cáo buộc rằng ông đã bị hành quyết bởi các tay súng của NTC sau khi ông bị bắt sống tại Sirte.

Thi thể của ông đang được quản tại một phòng lạnh ở Misrata. Đông đảo quần chúng đã đến đó để nhìn xác ông Gadhafi, nhưng phòng lạnh giờ đây đã đóng cửa với người đến xem.

An Bình
Theo BBC