1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

50 năm ngày thành lập ASEAN - những sự kiện đáng nhớ

ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967 gồm 5 thành viên ban đầu (Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines), đến nay đã phát triển thành 10 quốc gia thành viên.


Các nhà lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur năm 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 (22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Các nhà lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur năm 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 (22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur năm 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 (22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur năm 2015 về Thành lập Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 (22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015, tầm nhìn 2025 (ngày 22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015, tầm nhìn 2025 (ngày 22/11/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12/1998, tại Hà Nội. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12/1998, tại Hà Nội. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)


Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12, ngày 13/1/2007 tại Cebu (Philippines). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Các trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12, ngày 13/1/2007 tại Cebu (Philippines). (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra vào chiều 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). (Ảnh: Trần Sơn/TTXVN)

Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra vào chiều 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). (Ảnh: Trần Sơn/TTXVN)


Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN A.Singh tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar làm thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23/7/1997, tại Subang Jaya (Malaysia). (Ảnh: Phạm Quyền/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN A.Singh tại Lễ kết nạp CHDCND Lào và Liên bang Myanmar làm thành viên chính thức của ASEAN, ngày 23/7/1997, tại Subang Jaya (Malaysia). (Ảnh: Phạm Quyền/TTXVN)


Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại khoá họp lần thứ 27, tổ chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan từ 22-28/7/1994. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tại khoá họp lần thứ 27, tổ chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan từ 22-28/7/1994. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Bộ trưởng Ngoại giao các nước Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Việt Nam và Thái Lan dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 12 tại Singapore (13/2/1997). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Việt Nam và Thái Lan dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 12 tại Singapore (13/2/1997). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Thủ tướng Phan Văn Khải ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội (15-16/12/1998). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải ký Tuyên bố Hà Nội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội (15-16/12/1998). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)


Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN tham dự Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur về xây dựng Hiến chương ASEAN, ngày 12/12/2005, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN tham dự Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur về xây dựng Hiến chương ASEAN, ngày 12/12/2005, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dự Cuộc họp Nhóm Công tác về Sáng kiến Khu vực Mekong tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 5/8/2015. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dự Cuộc họp Nhóm Công tác về Sáng kiến Khu vực Mekong tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 5/8/2015. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), ngày 8/8/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), ngày 8/8/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) tổ chức tại Thủ đô Astana (Kazakhstan), ngày 3/5/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) tổ chức tại Thủ đô Astana (Kazakhstan), ngày 3/5/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Hội nghị Cấp cao ASEAN 15 và các Hội nghị cấp cao liên quan khác tại Hua Hin (Thái Lan), ngày 24/10/2009. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Hội nghị Cấp cao ASEAN 15 và các Hội nghị cấp cao liên quan khác tại Hua Hin (Thái Lan), ngày 24/10/2009. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN lần thứ 16 (ARF 16) tại Phuket (Thái Lan) ngày 23/7/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN lần thứ 16 (ARF 16) tại Phuket (Thái Lan) ngày 23/7/2009. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Lễ trao Giải thưởng doanh nhân ASEAN 2007 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngày 15/10/2007. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Lễ trao Giải thưởng doanh nhân ASEAN 2007 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngày 15/10/2007. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 (AFMM 14) tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 8/4/2010. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 (AFMM 14) tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 8/4/2010. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)


Các đại biểu dự Lễ thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (Hà Nội), sáng 8/8/2016, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2016). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các đại biểu dự Lễ thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (Hà Nội), sáng 8/8/2016, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2016). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 32, tổ chức tại Thủ đô Vientiane (Lào) ngày 23/9/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 32, tổ chức tại Thủ đô Vientiane (Lào) ngày 23/9/2014. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Ngày 6/9/2016, tại Thủ đô V​ientiane (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn nhấn nút khởi động Chiến dịch “Du lịch ASEAN@50” tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 6/9/2016, tại Thủ đô V​ientiane (Lào), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn nhấn nút khởi động Chiến dịch “Du lịch ASEAN@50” tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)


Các trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20, tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 3/4/2012. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Các trưởng đoàn tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 20, tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 3/4/2012. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác (ADMM+) tại Kuala Lumpur, Malaysia (4/1/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác (ADMM+) tại Kuala Lumpur, Malaysia (4/1/2015). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại thủ đô Manila (Philippines) sáng 29/4/2017. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại thủ đô Manila (Philippines) sáng 29/4/2017. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN/VIETNAM+