1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 lính Mỹ bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ Philippines

(Dân trí) - 5 lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia tập huấn chống khủng bố cho lính Philippines hôm qua đã bị cấm rời khỏi nước này vì bị tố cáo đã hãm hiếp một phụ nữ Philippines ở một căn cứ hải quân của Mỹ trước kia, các nhà chức trách Philippines cho biết.

Lời cáo buộc trên được một công tố quốc gia đưa ra đối với 6 lính thủy đánh bộ. Theo công tố, vụ việc xảy ra vào cuối ngày thứ ba vừa qua, tại hải cảng Subic, của Manila. Tuy nhiên, chỉ có 5 lính thủy đánh bộ Mỹ bị nhận diện và bị cấm rời khỏi nước này.

 

Người phụ nữ bị hại, 22 tuổi, cho các nhà điều tra biết cô đã gặp 6 lính thủy đánh bộ Mỹ tại một sàn nhảy trong hải cảng. Họ đến đây để uống rượu. Sau đó, các binh lính này đã mang cô đến một chiếc xe thùng họ đã thuê để cưỡng hiếp cô.

 

Các quan chức Philippines đã nhanh chóng hoãn không cho chiếc tàu chiến USS Essex của Mỹ rời bến để họ tìm những viên lính trên. Sau đó, tàu chiến đã rời Philippines, để lại 5 lính bị giam giữ ở Đại sứ quán Mỹ, Jose Calimlim, phó phụ trách cảng cho biết.

 

Trước vụ việc trên, Đại sứ quán Mỹ ở Philippines cho biết: “Mỹ coi thông báo về việc vi phạm luật Mỹ và Philippines của quân nhân Mỹ là rất nghiêm trọng, và sẽ hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách Philippines để điều tra vụ việc.” Hiện quân đội Mỹ đang điều tra 5 lính thủy đánh bộ bị cáo tội trên, người phát ngôn sứ quán Mỹ Matthew Lussenhop cho biết.

 

Ngay sau khi nghe tin về vụ việc, chính phủ Philippines đã bày tỏ mối quan ngoại về vụ việc. Lính Mỹ có mặt ở Philippines là nhằm đào tạo binh lính nước này chống khủng bố. Và Mỹ đã và đang giúp Philippines đối phó với nhóm cực đoan liên quan đến mạng al-Qaeda, Abu Sayyaf, ở miền nam nước này.

 

Sự có mặt của lính Mỹ từ lâu đã là vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Philippines. Philippines từng là một thuộc địa của Mỹ trong suốt gần 50 năm cho đến năm 1946 và Mỹ vẫn tiếp tục duy trì một lực lượng quân sự hùng hậu ở đây cho đến năm 1992, sau khi căn cứ Mỹ cuối cùng đã bị chính phủ Philippines đóng cửa.

 

Trang Thu

Theo AP/USA Today