1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 người Trung Quốc thiệt mạng do bom từ chiến đấu cơ Myanmar

(Dân trí) - Chính quyền Trung Quốc đã phản ứng dữ dội sau khi 1 quả bom từ máy bay chiến đấu của Myanmar chiều 13/3 rơi xuống biên giới nước này, làm 4 nông dân thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại một vùng dân cư tại biên giới Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh:

Vụ việc xảy ra tại một vùng dân cư tại biên giới Trung Quốc và Myanmar. (Ảnh: Huanqiu)

Theo Tân Hoa Xã, chiều ngày 13/3, một quả bom từ máy bay chiến đấu Myanmar đã rơi vào khu vực biên giới thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Quả bom phát nổ làm 4 người chết và 9 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi những nông dân này đang làm việc tại một cánh đồng mía tại thị trấn Mạnh Định, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam.

Người thân đau buồn bên cạnh thi thể một nông dân thiệt mạng. (Ảnh: 
Người thân đau buồn bên cạnh thi thể một nông dân thiệt mạng. (Ảnh: Huanqiu)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, buổi tối ngày 13/3, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã triệu tập khẩn cấp Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc nhằm phản ứng về vụ việc trên.

Quan tài đựng thi thể các nạn nhân xấu số. (Ảnh: 

Quan tài đựng thi thể các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Weibo)

Ông Lưu Chấn Dân tuyên bố: “Trung Quốc bày tỏ sự chỉ trích nghiêm khắc đối với hành động này, đề nghị phía Myanmar tiến hành điều tra cụ thể và thông báo kết quả với Trung Quốc, xử lý thích đáng kẻ đã gây ra vụ việc, xử lý ổn thỏa quan hệ hai nước”.

Thứ trưởng Lưu kêu gọi Myanmar sử dụng các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, “thiết thực bảo vệ khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar an toàn ổn định”.
 
Vụ việc trên xảy ra sau khi Bộ ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tuần này cho biết một ngôi nhà tại Vân Nam đã bị trúng pháo từ bên kia biên giới Myanmar, nơi quân đội đang chiến đấu với các lực lượng nổi dậy. Bắc Kinh trước đó cảnh báo về mối đe dọa đối với sự ổn định biên giới sau khi tình trạng xung đột sắc tộc gia tăng tại khu vực Kokang hẻo lánh tại bảng Shan ở đông bắc Myanmar.
 
Hồi tháng trước, Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Kokang để đối phó với cuộc xung đột.
 
Theo Xinhua, hơn 30.000 người đã chạy khỏi Myanmar sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để lánh nạn.
 
Hương Giang
Theo Tân Hoa Xã