1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

32 người chết vì sét đánh tại Ấn Độ

(Dân trí) - Ít nhất 32 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng vào cuối tuần qua do bị sét đánh tại các bang Bihar và Jharkhand, miền đông Ấn Độ.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

"Khoảng 24 người, gồm 7 trẻ em, đã chết do sét đánh tại bang Bihar hôm thứ Bảy và Chủ nhật", Bộ trưởng điều phố thảm họa quốc gia Renu Kumari Kushwaha ngày 7/10 cho biết.

Tại bang Jharkhand lân cận, 9 người, trong đó có 2 trẻ em, cũng thiệt mạng vì sét đánh, Puran Mahto, một quan chức tại quận Dhanbad xác nhận.

Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến cây cối bị bật gốc, gây hư hại nhà cửa và làm đứt các đường dây điện trên khắp khu vực vào tối Chủ nhật.

Mặc dù sét thường xảy ra trong mùa mua từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm nhưng số người chết vào cuối tuần qua là con số cao bất thường. Người dân sống trong các căn nhà làm bằng tre và cỏ có nguy cơ thương vong cao nhất.

An Bình
Theo AFP