1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(Dân trí) - Tàu chính phủ Trung Quốc hôm nay 3/10 ngày thứ hai liên tiếp lại tiến vào vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay.

3 tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư


3 tàu hải giám Trung Quốc “đã phớt lờ cảnh báo của các tàu tuần tra của chúng tôi…và tiến vào vùng lãnh hải của đất nước chúng tôi” ngay sau 12h30 trưa 3/10, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật ra tuyên bố cho biết.

 

“Tàu tuần tra của chúng tôi qua radio và các phương tiện khác đang yêu cầu các tàu rời vùng biển của chúng tôi nhưng các tàu Hải giám (Haijian) này không trả lời”, tuyên bố cho biết thêm.

 

Các tàu hải giám Trung Quốc ở ngoài khơi Kubashima, một đảo thuộc quần đảo Nhật gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

3 tàu này nằm trong số 4 tàu đã tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư ngày hôm qua, 2/10. Vào ngày hôm qua các tàu này chỉ rời đi sau khoảng 6 tiếng, bất chấp yêu cầu của Nhật.

 

China Daily dẫn tuyên bố Cục hải dương nhà nước Trung Quốc cho biết, nhóm tàu tuần tra gồm Haijian 50, Haijian 15, Haijian 26 và Haijian 27, đang thực hiện hoạt động bảo vệ bình thường quanh Điếu Ngư.

 

Căng thẳng giữa hai nước leo thang trong những tháng gần đây, do tranh chấp quần đảo nằm trong ngư trường dồi dào vào những tuyến đường biển quan trọng trên Hoa Đông này. Lòng biển tại khu vực cũng được cho là chứa một trữ lượng lớn khoáng sản.

 

Các nhà ngoại giao Trung-Nhật tuần trước đã khẩu chiến nảy lửa tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York và các cuộc biểu tình đôi khi biến thành bạo lực ở các thành phố Trung Quốc đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Nhật ở Trung Quốc vào tháng trước.

 

Christine Lagarde, giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, trong cuộc phỏng vấn được đăng tải vào ngày hôm nay, đã lên tiếng lo ngại về căng thẳng Nhật-Trung, cảnh báo nền kinh tế vốn đã bị chao đảo của thế giới có thể không chịu được thêm khi hai cường quốc kinh tế thế giới “ông chẳng bà chuộc”.

 

Vũ Quý

Theo AFP