1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

21 giây thót tim trên chiếc máy bay Mỹ suýt lao xuống biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ United đã sợ hãi tột độ sau khi máy bay lao xuống trong 21 giây và lấy lại độ cao khi chỉ còn cách mặt biển 240m.

21 giây thót tim trên chiếc máy bay Mỹ suýt lao xuống biển - 1

Một máy bay của hãng United (Ảnh minh họa: AFP).

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một chiếc máy bay của United Airlines rời Hawaii vào tháng 12/2022 đã lao nhanh xuống ngay sau khi cất cánh và chỉ cách mặt biển 240m trước khi lấy lại độ cao.

Toàn bộ quá trình lao xuống kéo dài 21 giây và nó xảy ra chỉ một phút sau khi máy bay cất cánh, CNN đưa tin. Cả hãng United và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đều cho biết không có ai bị thương trong sự cố.

Vụ việc đã xảy ra 2 tháng trước nhưng mới được trang Air Current đưa tin gần đây.

Theo CNN, sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 1722 ngày 18/12 khi máy bay rời sân bay Kahului tại đảo Maui, Hawaii.

Dữ liệu từ trang FlightRadar24 cho thấy, chiếc Boeing 777 đã lao xuống hơn một nửa độ cao trong 21 giây. Điều may mắn là nó đã có thể bay lên trở lại khi đang chúi mũi xuống biển.

Hành khách Rod Williams cho biết, chiếc máy bay ban đầu dường như bay khá bình thường trước khi nó bắt đầu tăng độ cao với "tốc độ đáng lo ngại" trong vài giây rồi lao xuống.

"Giống như là bạn đang leo lên đỉnh của một chiếc tàu lượn siêu tốc (trong công viên giải trí). Đó là thời điểm đó", ông Williams, người đi du lịch cùng vợ và hai con, cho biết.

Ông cho hay, hành khách bắt đầu la hét trong khoang vì hoảng loạn, cho rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Ông Williams và vợ cùng các con chỉ biết "cầu nguyện cho một phép màu".

10 phút sau sự việc, buồng lái phát đi thông báo rằng mọi thứ sẽ ổn và các tiếp viên hàng không tiến đến trấn an những hành khách sợ hãi.

21 giây thót tim trên chiếc máy bay Mỹ suýt lao xuống biển - 2

Đồ họa mô tả đường bay của chiếc Boeing 777 được hành khách so sánh là giống như đi trên tàu lượn siêu tốc (Ảnh: Dailymail).

Ông Williams cho biết, chuyến bay tới San Francisco sau đó đã diễn ra một cách trơn tru. Hành khách này cho hay, ông cảm thấy biết ơn vì các phi công đã "có nỗ lực tuyệt vời, đáng kinh ngạc" để xử lý tình hình khi máy bay suýt lao xuống biển.

"Bạn đã đọc về những điều này, nhưng khi bạn trải qua nó thì bạn mới có thể hiểu được", ông nói.

Hãng United thông báo đã mở cuộc điều tra với FAA và hiệp hội phi công. Hãng cho hay cuộc điều tra "cuối cùng dẫn đến việc các phi công được sắp xếp tham gia hoạt động đào tạo bổ sung".

Khi xảy ra vụ việc, các phi công đã có tổng cộng 25.000 giờ bay. United cho hay, quá trình điều tra đang diễn ra.

Theo Straits Times