1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

16 tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra

(Dân trí) - Ít nhất 16 viên tướng thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị đặt vào diện điều tra liên quan đến những vụ tham nhũng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn hai nguồn tin thân cận với PLA cho biết các quan chức nêu trên đều là những thư ký hoặc người thân của các cựu tư lệnh hoặc quan chức cấp cao trong quan đội Trung Quốc.
 
Tướng Guo Zhenggang (Ảnh:

Tướng Guo Zhenggang (Ảnh: CMS)

Một trong những nhân vật nổi bật trong số các quan chức nêu trên bị điều tra là Thiếu tướng Guo Zhenggang, con trai của Guo Boxiong, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Một nhân vật khác là Zhu Heping, cựu thư ký của cố đại tướng Zhang Wannian, một cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Cuộc điều tra nhằm vào ông Gio Zhenggang đang làm dấy lên những nghi vấn về liệu cha của ông, Tướng Guo Boxiong có nằm trong diện này hay không, đặc biệt là kể từ sau khi cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khác, Từ Tài Hậu (Xu Caihou), bị điều tra.

Hai nhân vật thân cận của ông Từ Tài Hậu và Guo Boxiong cũng nằm trong diện điều tra. Đó là Wang Aiguo, cựu Cục trưởng Cục hậu cần của quân khu Thẩm Dương, nơi từng là căn cứ quyền lực của Từ Tài Hậu. Người còn lại là Zhan Guoqiao, người cũng từng là Cục trưởng Cục hậu cần ở quân khu Lan Châu.

Một nguồn tin khác thân cận với quân khu Quảng Châu xác nhận rằng Cục phó Cục hậu cần Chen Jianfeng và Wang Sheng, Cục trưởng Cục Hậu cần của không quân PLA, đã bị bắt giữ hồi đầu tháng Giêng vừa qua do liên quan tới vụ Trung tướng Gu Juanshan, người đã bị cáo buộc vi phạm nhiều lần trong thời gian đương chức.

Trong số những viên tướng bị điều tra, có những người vừa mới được thăng chức hồi cuối năm ngoái hoặc đầu năm nay. Ví dụ như tướng Zhang Dongshui, người đã bị bắt hôm 7/1, chỉ 13 ngày sau khi khi được thăng chức lên Phó Chính ủy Quân đoàn Pháp binh số 2 của PLA.

Ngọc Anh
Theo SCMP