1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh

(Dân trí) - Sự kiện với sự tham gia của 15.000 binh sĩ cùng hàng trăm vũ khí và thiết bị quân sự tại quảng trường Thiên An Môn sáng 1/10 được xem là lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 1

Trung Quốc hôm nay 1/10 tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh tại quảng trường Thiên An Môn. Các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm và về hưu của Trung Quốc đều có mặt tham dự sự kiện quan trọng này. (Ảnh: Reuters)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 2

Các lãnh đạo Trung Quốc, (từ trái qua phải) gồm: cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Tập Cận Bình, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Khắc Cường đứng trên lễ đài ở Thiên An Môn dự lễ duyệt binh vào sáng 1/10. (Ảnh: EPA)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 3

Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu kéo dài 8 phút, khẳng định “không ai có thể ngăn người dân và đất nước Trung Quốc tiến lên”. Trong ảnh: Chủ tịch Tập Cận Bình duyệt binh trên xe limousine tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 4

Đoàn diễu hành rước chân dung nhà lãnh đạo Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo Trung Quốc qua quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 5

Xe mang chân dung của Chủ tịch Tập Cận Bình trong lễ diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 6

Lễ duyệt binh là một phần trong hàng loạt hoạt động chào mừng 70 năm ngày khai sinh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2019). (Ảnh: China Daily)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 7

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết khoảng 15.000 binh sĩ tham gia lễ duyệt binh tại Thiên An Môn hôm nay, bao gồm 59 đơn vị khác nhau của quân đội, cùng 580 thiết bị quân sự và 160 máy bay các loại. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 8

Các nữ binh sĩ diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 9

20 máy bay trực thăng bay theo đội hình, tạo thành số 70 trên bầu trời thủ đô Bắc Kinh trong lễ duyệt binh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 10

Trung Quốc bắn 70 phát đại bác, tượng trưng cho 70 năm thành lập nước trong ngày Quốc khánh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 11

Khoảng 188 tùy viên quân sự từ 97 quốc gia khắp thế giới được mời tới dự lễ duyệt binh với quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc hôm nay. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 12

Các đơn vị bộ binh tham gia duyệt binh với súng trường. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 13

Các máy bay ném bom hạng nặng H-6 và các máy bay tiếp liệu của quân đội Trung Quốc được triển khai tham gia duyệt binh. (Ảnh: SCMP)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 14

Lễ duyệt binh hôm nay cũng là lần đầu tiên công chúng được chứng kiến nhiều tên lửa dòng DF của Trung Quốc, bao gồm DF-17, DF-100 và DF-41. (Ảnh: SCMP)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 15

Tên lửa DF-41 tham gia duyệt binh (Ảnh: SCMP)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 16

Máy bay không người lái Sharp Sword có khả năng mang tên lửa và bom của Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 17

Các binh sĩ trên xe bọc thép diễu hành qua quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Reuters)

15.000 binh sĩ Trung Quốc duyệt binh mừng 70 năm Quốc khánh - 18

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã bác bỏ hoài nghi rằng quân đội Trung Quốc muốn “khoe cơ bắp” thông qua duyệt binh quân sự để gửi thông điệp tới thế giới. (Ảnh: SCMP)

Thành Đạt

Tổng hợp