1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

13 người mắc kẹt trong mỏ vàng tại Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang tăng tốc nỗ lực giải cứu 13 thợ mỏ bị kẹt trong mỏ vàng ở khu vực Amur.

13 người mắc kẹt trong mỏ vàng tại Nga - 1

Những chiếc xe tải trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại mỏ vàng Pioneer, nơi những người thợ mỏ bị mắc kẹt sau một vụ đá rơi (Ảnh: Reuters).

Lực lượng cứu hộ ở vùng Viễn đông của Nga hôm 20/3 đã phải đối mặt với đống đá đổ nát và nước trong nỗ lực cứu 13 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất 120m trong một mỏ vàng gần 2 ngày qua.

Nhóm thợ mỏ bị kẹt hôm 18/3 sau khi một hòn đá rơi xuống mỏ vàng Pioneer, án ngữ lối thoát của những người này. Pioneer là một trong những mỏ vàng lớn nhất của Nga nằm ở khu vực Amur giáp với biên giới Trung Quốc.

"Tình hình vẫn còn khó khăn", Thống đốc Amur Vasily Orlov thông báo trên Telegram. Ông Orlov cho biết các nhân viên cứu hộ mỏ chuyên nghiệp đã được điều động từ các vùng khác của Nga tới đây để hỗ trợ.

Ông cho biết hàng trăm nhân viên cứu hộ đã dọn sạch đống đổ nát và đá và họ đang bơm nước ra ngoài. Chính quyền chưa thể thiết lập liên lạc với các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Ông Orlov cho biết lực lượng cứu hộ đã quyết định khoan xuyên qua hàng trăm mét đá để đến nơi các thợ mỏ đang bị kẹt nhằm đánh giá tình trạng của họ và thiết lập liên lạc.

Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc và chỉ thị thực hiện mọi nỗ lực để cứu các thợ mỏ, Điện Kremlin cho biết.

Cơ quan khẩn cấp Nga hôm 20/3 cho biết khối lượng đá kẹt tại mỏ lớn gấp 9 lần so với ước tính trước đó, hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin.

Theo Reuters