1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

12 người Nhật chết vì nắng nóng gay gắt

(Dân trí) - Một đợt nắng nóng gay gắt hoành hành tại Nhật Bản trong một tuần trở lại đây đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải nhập viện. Trong khi đó cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng sẽ còn tiếp tục.

Nước Nhật đang trải qua những ngày nắng nóng
Nước Nhật đang trải qua những ngày nắng nóng

Tại nhiều khu vực khắp nước Nhật, nhiệt độ đã duy trì mức trên 35 độ C suốt nhiều ngày qua. Trong khi đó các nhà dự báo cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy nắng nóng sẽ sớm kết thúc.

Theo Jiji Press, hàng nghìn người đã phải nhập viện do kiệt sức và say nắng. Hầu hết trong số này đều là những người trên 65 tuổi. Tuy nhiên cũng có một số nhóm học sinh phải nhập viện sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Một trong những ca tử vong vì nắng nóng gần đây là một cụ ông 90 tuổi, được phát hiện bên trong căn hộ của con trai. Theo tờ Jiji, máy điều hòa trong căn hộ đã bị tắt.

Trong hôm nay (12/7), nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thị trấn Kawanehon của tỉnh Shizuoka lên tới 38,3 độ C. Có hơn 40 điểm nắng nóng ghi nhận nhiệt độ từ 35 độ C trở lên, cơ quan khí tượng cho biết.

Trên truyền hình, các bản tin thời sự thường xuyên nhắc nhở người dân phải uống nhiều nước và tránh hoạt động lâu ngoài trời.

Trong khi nắng nóng khiến nhiều người mệt mỏi và đổ bệnh thì các công ty kinh doanh thiết bị làm mát và đồ uống lại được mùa. Theo tờ Yomiuri Shimbun, doanh số trong hai ngày đầu tuần này của Bic Camera, một nhà cung cấp điều hòa nhiệt độ tại Tokyo đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hirakawa Co., một công ty sản xuất gel làm mát thì cho biết doanh số bán hàng qua mạng của họ tăng 10 lần so với thời điểm cuối mùa mưa. Doanh số của hãng kinh doanh đồ uống Seven-Eleven Japan Co. cũng tăng 30%.

Thanh Tùng
Tổng hợp