1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2228:

Thương cảnh người bố trẻ nằm một chỗ sau tai nạn rơi từ tầng 3

(Dân trí) - Sau khi lập gia đình, Khanh rời quê đi làm ăn xa, trong một lần lao động, không may bị rơi từ tầng 3 công trình xuống đất đã khiến anh phải nằm liệt một chỗ. Bố mẹ nghèo thế chấp cả nhà cửa và vay mượn khắp nơi chạy chữa nhưng vết thương của anh vẫn không khỏi.

Thương người bố trẻ nằm một chỗ sau tai nạn rơi từ tầng 3

Theo địa chỉ bạn đọc cung cấp, chúng tôi tìm về gia đình ông Tống Văn Thọ (sinh năm 1958), bà Trương Thị Tâm (sinh năm 1965) ở thôn Đoài Thôn, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vừa bước vào bên trong ngôi nhà, sát bức tường đối diện với cửa chính để một chiếc võng, người đàn ông cố nghiêng mình qua thành võng để lộ bộ xương gầy gò, ánh mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Anh Tống Văn Khánh nằm một chỗ sau tai nạn lao động
Anh Tống Văn Khánh nằm một chỗ sau tai nạn lao động

Bên bộ bàn ghế cạnh đó, người đàn ông đã đứng tuổi cứ im lặng pha nước mời khách mà không nói, không rằng. Một số người bà con có mặt giải thích, ông ấy tên là Tống Văn Thọ, hơi bị điếc tai và không được khôn lanh cho lắm.

Người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ từ trong buồng bước ra, đó là bà Trương Thị Tâm. Trên mặt lã chã mồ hôi, bà ngồi xuống bên chiếc ghế nhìn đứa con của mình, giọng nói gấp gáp như muốn tuôn ra bao nỗi khổ của mình.

Vợ chồng bà Tâm có hai người con trai, người đang nằm trên chiếc võng là con trai đầu Tống Văn Khanh (sinh năm 1989). Trước đây, Khanh vốn là người khỏe mạnh, đẹp trai, học hết cấp 3, Khanh ở nhà đi làm và năm 2014 lập gia đình. Sau khi lấy vợ, cuộc sống khó khăn, Khanh đi làm thuê ở Hà Nội.

Thương cảnh người bố trẻ nằm một chỗ sau tai nạn rơi từ tầng 3 - 2
Trên người chằng chịt vết mổ
Trên người chằng chịt vết mổ

Một ngày cuối năm 2015, trong khi đang đi làm, không may bị tai nạn lao động rơi từ tầng 3 của công trình xuống đất. Không ai nghĩ Khanh còn sống, dù khó khăn nhưng gia đình cũng cố gắng hết sức để cứu chữa cho anh. Trải qua hai lần phẫu thuật, tuy nhiên, do bị quá nặng nên vết thương của Khanh vẫn không thể lành lặn.

Gia đình bà Tâm chủ yếu sống dựa vào mấy sào ruộng. Từ ngày bị tai nạn, Khanh về nhà bố mẹ và chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của người mẹ. Theo kết luận của bác sỹ, Khanh bị đa chấn thương, rách tĩnh mạch chủ dưới, chấn thương cột sống…Tổng số tiền gia đình phải vay mượn để chữa trị cho Khanh đến nay đã hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, vợ chồng Khanh đã có một cháu trai mới hơn một tuổi. Hiện vợ Khanh là chị Phạm Thị Duyên vừa nuôi con vừa đi làm thuê ở xa.

Phía sau lưng do nằm nhiều nên bị hoại tử một phần
Phía sau lưng do nằm nhiều nên bị hoại tử một phần

Hai vợ chồng Khanh cưới nhau năm 2014 nhưng chưa có nhà ra ở riêng, vẫn phải sống phụ thuộc vào bố mẹ. Ngày trước, khi còn khỏe mạnh, bà Tâm vừa làm ruộng, vừa đi làm thêm có đồng ra đồng vào. Nhưng từ ngày con bị bệnh, bà chỉ suốt ngày ở nhà với con không còn làm được việc gì khác.

Bà Vũ Thị Hán - Chi hội trưởng Chi hội nông dân tập thể thôn Đoài Thôn, xã Hà Lan chia sẻ: “Hoàn cảnh của nhà cô Tâm cũng làm nông nghiệp, ruộng chỉ có 3 khẩu thôi, vừa đi làm thuê, làm ngoài để nuôi con ăn học. Bây giờ cháu nó lớn chả có nghề nghiệp gì, đi làm tự do bên ngoài, giờ không may bị tai nạn, anh em xúm lại, rồi vay mượn chạy chữa cho cháu. Cô ấy cũng chịu khó, chăm làm, sống tình làng nghĩa xóm, con cái ngoan ngoãn. Đi vay ngân hàng, thế chấp đến mấy trăm triệu rồi mà giờ bệnh cháu vẫn chưa được. Chả ai muốn vậy, bây giờ lá lành đùm lá rách được đến đâu gia đình đỡ đến đó”.

20160520-172103-1464405479856
Vợ chồng bà Tâm thương con nhưng cuộc sống khó khăn gần như bất lực

Cậu con trai thứ hai là Tống Văn Khánh đang học năm thứ 4, Đại học Nông nghiệp 1 cứ đòi bỏ học để dành tiền chạy chữa cho anh. Gia đình phải động viên nên Khánh mới tiếp tục đi học.

“Hai vợ chồng làm ruộng, cháu bị như thế không thể đi làm thêm được, trước con chưa bị còn đi làm thêm, làm nếm. Toàn bộ tiền chữa bệnh cho con chỉ biết vay mượn. Còn nước còn tát, chữa cho con được đến đâu hay đến đó. Sau này có gì cháu không trách mà mình không ân hận gì với con. Con học ở Hà Nội nữa nên cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn”, bà Tâm chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2228:Trương Thị Tâm: Thôn Đoài Thôn, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 01677429936

Hiện chị Gái đang chăm con tại tầng 6 - khoa Máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu TW

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên