1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cuộc đua xe đạp: “Về Điện Biên Phủ 2019, Cúp báo Quân đội Nhân dân”:

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp: “Về Điện Biên Phủ 2019, Cúp báo Quân đội Nhân dân”, ở chặng đua thứ 2 Hà Nội – Hòa Bình diễn ra sáng ngày 2/5, Quỹ “Vòng tay đồng đội”, Quỹ Khuyến học - Báo Dân trí tiếp tục đồng hành trao học bổng trị giá 100 triệu đồng giúp các học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Hòa Bình.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 1
Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Cuộc đua động viên các VĐV trước khi đua chặng 2.

Sau buổi khai mạc diễn ra chiều ngày 1/5 với 24 vòng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm, chặng đua thứ 2 của Cuộc đua xe đạp: “Về Điện Biên Phủ 2019, Cúp báo quân đội nhân dân” đã được diễn ra sáng ngày 2/5 trong tiết trời mưa, khí hậu mát mẻ.

Quãng đường từ Hà Nội đi Hòa Bình dài 129km chính thức được khởi tranh theo cung đường xuất phát từ Cột cờ Hà Nội đi hướng Trần Phú – Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng để ra đại lộ Thăng Long. Đoàn đua sau đó tiếp tục theo đường mới đi Hòa Bình và kết thúc chặng 2 tại Cổng trào thị trấn Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). 

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 2
Các VĐV thi đấu trong tiết trời mưa kéo dài sáng ngày 2/5.
Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 3
Quãng đường từ Hà Nội đi Hòa Bình dài 129km được các VĐV chinh phục.

Với thời tiết trời mưa kéo dài ban đầu gây tâm lí lo lắng cho các VĐV trong các đoạn đổ đèo nhưng may mắn ở những đoạn nguy hiểm nhất thì trời lại quang, tạnh và khí hậu mát mẻ. Ở những cung đường khó như đèo Phú Cường hay qua dốc Cun (Hoà Bình) các VĐV vẫn giữ được phong độ thi đấu và nỗ lực trong suốt đường đua. Với vận tốc trung bình khoảng 53km/h, các VĐV đã cán đích nhanh và an toàn tại Cổng trào thị trấn Mai Châu.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 4
Các VĐV cán đích tại Cổng trào thị trấn Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).
Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 5
Tay đua Phan Hoàng Thái, đội Dược Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Về thứ 2 là áo vàng chặng 1, Quàng Văn Cường, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Về thứ 3 tiếp tục là tay đua Loic Desriac (Đội Đồng Nai).

Sau 129 km bám đuổi, bứt phá, tấn công quyết liệt, tay đua Phan Hoàng Thái, đội Dược Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Về thứ 2 là áo vàng chặng 1, Quàng Văn Cường, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Về thứ 3 tiếp tục là tay đua Loic Desriac (Đội Đồng Nai). Cùng với đó, tay đua Phan Hoàng Thái còn giành áo đỏ - vua leo núi. Như vậy, tay đua Quàng Văn Cường tiếp tục giữ áo vàng chung cuộc, sau 2 chặng đua.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 6

Ông Nguyễn Văn Chương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã nhận 100.000.000đ từ Quỹ “Vòng tay đồng đội”, Quỹ Khuyến học  -Báo điện tử Dân trí làm học bổng trao tặng đến các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Quỹ “Vòng tay đồng đội” tiếp tục trao học bổng 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó - 7
Gia đình liệt sĩ Bùi Văn Dồi nhận món quà trao tăng nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng.

Trong khuôn khổ hoạt động của chặng đua thứ 2, ông Nguyễn Văn Chương - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã nhận 100.000.000đ từ Quỹ “Vòng tay đồng đội”, Quỹ Khuyến học - báo điện tử Dân trí làm học bổng trao tặng đến các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, ban tổ chức cũng đã trao 65 suất quà cho các gia đình chính sách. Tập đoàn Vingroup trao tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho gia đình liệt sĩ Bùi Văn Dồi.

Phạm Oanh