1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái hỗ trợ 100 suất quà đến người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại Bình Định

(Dân trí) - Chiều 19/12, đại diện báo Dân trí tại Bình Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định) đã đến thăm và trao 100 suất quà được trích từ Quỹ Nhân ái đến các hộ dân nghèo bị ngập lụt nặng thôn Thọ Nghĩa.

Báo Dân trí trao 100 suất quà giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Bình Định

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 3 gói hạt nêm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 30 triệu đồng. Số tiền được trích từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí nhằm hỗ trợ khẩn cấp đến bà con vùng lũ tỉnh Bình Định.

Đi cùng chúng tôi, có ông Huỳnh Đăng Khanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, ông Lê Phong, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (HCĐ) tỉnh Bình Định cùng đại diện chính quyền xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước. Thế nhưng, để đến được vùng ngập lũ thôn Thọ Nghĩa (xã Phước Nghĩa) để trao quà cho người dân cũng là một gian nan.


Đại diện báo Dân trí tại Bình Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định) trao quà giúp người dân vùng lũ thôn Thọ Nghĩa

Đại diện báo Dân trí tại Bình Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định) trao quà giúp người dân vùng lũ thôn Thọ Nghĩa

Theo ghi nhận, chiều 19/12, dù nước lũ đã rút, nhưng tuyến đường liên thôn dẫn vào thôn Thọ Nghĩa vẫn bị cô lập, người dân phải chèo sõng, ghe máy hoặc lội bộ qua dòng nước lũ. Chiếc ô tô bán tải 2 cầu của Hội Cứu trợ tỉnh chở hàng cứu trợ cũng đứng bánh vì nước lũ ngập sâu. Khoảng 30 phút sau, chính quyền xã Phước Nghĩa phải huy động xe tải Chiến Thắng chuyển hàng sang rồi tiếp tục tăng bo qua dòng nước lũ để đến với bà con vùng lũ.

Có mặt từ trụ sở thôn Thọ Nghĩa (xã Phước Nghĩa) bà Nguyễn Thị Hy (70 tuổi), nói như khóc: “Tui chỉ có một mình, còn thằng con thì đi làm xa, khi lũ về chẳng biết nương nhờ ai. Hôm lũ về, nước ngập nhà cả hơn 1 mét, bà con lối xóm phụ giúp kê giường lên cao ngồi. Nước lũ ngập sâu, ướt người phải ngồi co ro, ngủ không dám ngủ. Nước ngập, điện cũng cúp, nước không, cơm không có đành ăn tạm cơm nguội ngày hôm trước với nước mắm, hết cơm thì ăn mì tôm sống”.

Nhận quà cứu trợ từ báo Dân trí, bà Trần Thị Hiếu (70 tuổi, thôn Thọ Nghĩa), mừng nói: “Lũ lụt ngập 3-4 ngày nay, điện mất, nước không có uống, người dân rất khốn khổ. Chiều qua, điện mới có lại nhưng mình già cả không đi đâu được nên phải nhờ con cái ở xa về đi xay lúa mới có gạo nấu ăn. Chứ mấy hôm lũ ngập nhà chỉ ăn mì tôm sống, ăn riết cũng ngán. Hôm nay, lại được quý cơ quan báo Dân trí phối hợp cùng địa phương trao quà hỗ trợ cho bà con vượt qua thiên tai, chúng tôi rất cảm ơn”.

Ông Lê Phương (áo đỏ), Phó Chủ tịch Hội CTĐ Bình Định trao quà cho bà con vùng lũ thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa
Ông Lê Phương (áo đỏ), Phó Chủ tịch Hội CTĐ Bình Định trao quà cho bà con vùng lũ thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa

Đại diện địa phương, ông Võ Văn Nghĩa, cán bộ VH-XH (xã Phước Nghĩa) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tòa soạn báo Dân trí đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Hội CTĐ tỉnh trao những phần quà ý nghĩa cho người dân ổn định cuộc sống sau khi lũ rút. “Đây là trận lũ thứ năm trong hơn 1 tháng, nhưng trận lũ này là lớn nhất, khiến cả 3 thôn Thọ Nghĩa, Hưng Tho, Huỳnh Mai của xã bị ngập nước, cô lập. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn và rất khốn khổ. Chính quyền cấp trên cũng như các nhà hảo tâm đã hỗ trợ khẩn cấp mì tôm, nước uống cho người dân. Nhưng chừng ấy là quá nhỏ so với mất mát của người dân”- ông Nghĩa chia sẻ.

Chủ tịch Hội Khuyên học tỉnh Bình Định Huỳnh Đăng Khanh trao quà hỗ trợ của báo Dân trí cho người dân bị ngập lũ
Chủ tịch Hội Khuyên học tỉnh Bình Định Huỳnh Đăng Khanh trao quà hỗ trợ của báo Dân trí cho người dân bị ngập lũ
Con đường vào thôn Thọ Nghĩa vẫn bị cô lập, đoàn phải chuyển qua xe tải Chiến Thắng tăng bo qua dòng nước lũ
Con đường vào thôn Thọ Nghĩa vẫn bị cô lập, đoàn phải chuyển qua xe tải Chiến Thắng tăng bo qua dòng nước lũ
Chuyển quà từ xe con...
Chuyển quà từ xe con...
... lên xe tải
... lên xe tải
Người dân vùng lũ thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa phấn khởi đi nhận quà sau lũ
Người dân vùng lũ thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa phấn khởi đi nhận quà sau lũ
Người dân đứng trước trụ sở thôn Thọ Nghĩa, lần lượt nhận quà
Người dân đứng trước trụ sở thôn Thọ Nghĩa, lần lượt nhận quà
Bà Hy vui mừng nhận quà cứu trợ do báo Dân trí giúp đỡ
Bà Hy vui mừng nhận quà cứu trợ do báo Dân trí giúp đỡ

Doãn Công