1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông sống trong căn nhà dột nát đã có nhà mới

(Dân trí) - Từ số tiền của bạn đọc Dân trí hỗ trợ, nguồn kinh phí của các nhà hảo tâm và của địa phương, người đàn ông sống trong ngôi nhà rách nát đã có được căn nhà mới khang trang.

Chiều ngày 7/4, chính quyền xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã làm lễ bàn giao căn nhà tình thương cho ông Trần Đình Lộc (SN 1957, tổ 5, thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) - một hoàn cảnh rất khó khăn đã được Báo Dân trí đăng tải trong bài viết “Thảm cảnh người đàn ông bệnh tật sống trong căn nhà rách nát”.

Ngôi nhà cũ rách nát của ông Lộc
Ngôi nhà cũ rách nát của ông Lộc

Sau khi bài báo được đăng tải, ông Lộc đã nhận được hơn 22 triệu đồng từ những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Dân trí.

Cuối năm 2016, PV Dân trí đã đến tận nhà trao số tiền hỗ trợ của bạn đọc đến ông Lộc. Số tiền này đã được xã Đại Hồng giữ hộ vì ngôi nhà rách nát của ông không an toàn.

Ngôi nhà mới khang trang của ông Lộc có sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí
Ngôi nhà mới khang trang của ông Lộc có sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí

Do số tiền chưa đủ để xây dựng một căn nhà mới cho ông nên xã Đại Hồng đã vận động thêm các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và trích từ Quỹ vì người nghèo của xã được 61 triệu đồng để làm nhà cho ông.

Ngôi nhà cấp 4 mới của ông được xây trên diện tích 40m2 bên cạnh ngôi nhà cũ, nền lót gạch men, có phòng vệ sinh riêng, nhà bếp, hệ thống nước…. được làm đầy đủ.

Lễ bàn giao nhà mới cho ông Lộc
Lễ bàn giao nhà mới cho ông Lộc

Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, ông Lộc xúc động: “Tôi cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp đỡ tôi xây dựng ngôi nhà mới này. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn”.

Ông Lộc và lãnh đạo xã cảm ơn bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho ông Lộc

Tại lễ bàn giao nhà mới cho ông Lộc, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch xã Đại Hồng – thay mặt lãnh đạo xã đã gởi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí đã hỗ trợ ban đầu để chính quyền tiếp tục vận động các nhà hảo tâm và kinh phí của địa phương xây nhà cho ông Lộc, giảm bớt một trường hợp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

C.Bính-N.Linh