1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sơn La:

Khởi công xây dựng công trình 5 phòng học Dân trí tại Trường THCS Chiềng Sơ

(Dân trí) - Ngày 10/10, Báo Dân trí phối hợp với Hệ thống Giáo dục Vinschool và UBND huyện Sông Mã đã tổ chức lễ khởi công công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ, thuộc xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Đây là công trình được huy động từ nguồn đóng góp tại giải chạy Edurun 2015 do Vinschool tổ chức và nguồn đối ứng của địa phương.

Tham dự lễ khởi công công trình 5 phòng học Dân trí tại Trường THCS Chiềng Sơ có ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Vinschool; nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng thuộc UBND huyện Sông Mã, lãnh đạo xã Chiềng Sơ; đại diện lãnh đạo Trường THCS Chiềng Sơ cùng các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường…

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 3/2015, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã tổ chức Giải chạy vì giáo dục Edurun 2015 nhằm gây quỹ phát triển giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. Giải chạy đã thành công tốt đẹp và huy động được con số ấn tượng là 1,2 tỷ đồng.


Giải chạy Vì giáo dục 2015 do Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức hồi tháng 3/2015 đã huy động được 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục

Giải chạy Vì giáo dục 2015 do Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức hồi tháng 3/2015 đã huy động được 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển giáo dục

 

Trước đó, báo Dân trí cũng đã có chuyến khảo sát về điểm trường đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất là Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (trong bài viết “Heo hắt Chiềng Sơ”). Trường THCS Chiềng Sơ có 535 em học sinh ở 4 khối, với 15 phòng học. Trong đó có 6 phòng học kiên cố, 4 phòng học bán kiên cố và 5 phòng học tạm trong cảnh tranh tre nứa lá. Không nói đến các phòng học tranh tre nứa lá mà các phòng học bán kiên cố đều đang xuống cấp, không đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập của học sinh nhà trường. Mong muốn có những phòng học tốt hơn, đảm bảo các yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học thực sự là nhu cầu chính đáng và cũng là ước mơ của hàng trăm học sinh, thầy cô giáo nơi đây từ bao năm nay.


Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ (Sơn La) vẫn đang phải học trong những phòng học tranh tre nứa lá hết sức tạm bợ

Thầy cô và các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ (Sơn La) vẫn đang phải học trong những phòng học tranh tre nứa lá hết sức tạm bợ


Trời mưa càng khiến những phòng học tranh tre nứa lá thêm phần ảm đạm

Trời mưa càng khiến những phòng học tranh tre nứa lá thêm phần ảm đạm

 

Căn cứ vào đề xuất của lãnh đạo Trường THCS Chiềng Sơ cũng như lãnh đạo huyện Sông Mã, thông qua báo Dân trí, Hệ thống Giáo dục Vinschool nhất trí phối hợp với UBND huyện Sông Mã để đầu tư công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ, với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn thu được từ Giải chạy Edurun 2015 và ngân sách huy động xã hội hóa của huyện Sông Mã.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Vinschool khẳng định: “Chúng tôi hi vọng rằng, với nguồn vốn được đóng góp từ Giải chạy Edurun 2015 và ngân sách của địa phương, khoảng 3 tháng nữa, các thầy cô và các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ sẽ được sử dụng 5 phòng học mới khang trang, sạch đẹp, để các thầy cô và học sinh yên tâm thực hiện tốt mục tiêu “dạy tốt học tốt” mà nhà trường đã và đang phấn đấu trong nhiều năm qua”.


Báo Dân trí và Hệ thống Giáo dục Vinschool cùng với lãnh đạo UBND huyện Sông Mã xúc những nhát xẻng đầu tiên để khởi công công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ. Công trình có tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1/2016.

Báo Dân trí và Hệ thống Giáo dục Vinschool cùng với lãnh đạo UBND huyện Sông Mã xúc những nhát xẻng đầu tiên để khởi công công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ. Công trình có tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1/2016.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cũng cho biết,  từ nhiều năm qua, báo Dân trí đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa để giúp đỡ các em học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa như chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa” để giúp đỡ các em học sinh có thêm trang thiết bị học tập như sách vở, bút viết đến trường. Đặc biệt, chương trình xóa phòng học tạm, tranh tre nứa lá cũng được báo Dân trí đẩy mạnh, mà mới đây nhất báo Dân trí đã xây dựng được thêm 3 phòng học khang trang sạch đẹp tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

“Hôm nay, tôi rất vui mừng có mặt tại đây để chứng kiến lễ khởi công xây dựng công trình 5 phòng học mang tên Dân trí tại Trường THCS Chiềng Sơ, một ngôi trường còn có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị dạy và học. Tôi hi vọng rằng, với sự đầu tư của Hệ thống Giáo dục Vinschool và của UBND huyện Sông Mã, các thầy cô và các em học sinh của Trường Chiềng Sơ sẽ sớm được dạy và học trong những phòng học mới khang trang, sạch đẹp”, nhà báo Nguyễn Lương Phán chia sẻ.


Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt của Trường THCS Chiềng Sơ

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt của Trường THCS Chiềng Sơ

Những suất học bổng là sự động viên kịp thời cho các em học sinh vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục học tập tốt
Những suất học bổng là sự động viên kịp thời cho các em học sinh vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục học tập tốt

Cũng nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Lương Phán đã trao tặng 20 suất học bổng từ Quỹ Nhân ái (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng, tổng giá trị là 20 triệu đồng) đến 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt của Trường THCS Chiềng Sơ. Hệ thống Giáo dục Vinschool cũng trao tặng 10 suất quà gồm balo, sách vở đến 10 em học sinh giỏi của trường.

Hệ thống Giáo dục Vinschool cũng trao tặng 10 suất quà gồm balo và sách vở đến 10 em học sinh giỏi của Trường Chiềng Sơ
Hệ thống Giáo dục Vinschool cũng trao tặng 10 suất quà gồm balo và sách vở đến 10 em học sinh giỏi của Trường Chiềng Sơ

Thay mặt lãnh đạo huyện Sông Mã, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ là Hệ thống Giáo dục Vinschool và báo Dân trí, đồng thời khẳng định sẽ tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ trong thời gian nhanh nhất.

Chùm ảnh PV Dân trí ghi nhận tại lễ khởi công xây dựng công trình 5 phòng học tại Trường THCS Chiềng Sơ, thuộc xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La:


Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Chiềng Sơ nhân lễ khởi công

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Trường THCS Chiềng Sơ nhân lễ khởi công


4 phòng học cấp 4 xuống cấp trầm trọng mà PV Dân trí từng lên khảo sát ở trường Chiềng Sơ

4 phòng học cấp 4 xuống cấp trầm trọng mà PV Dân trí từng lên khảo sát ở trường Chiềng Sơ

nay đã được tu sửa lại cho đảm bảo an toàn hơn
nay đã được tu sửa lại cho đảm bảo an toàn hơn

Dù chỉ được vôi ve, lợp tôn lại nhưng ít nhất các thầy cô cũng yên tâm hơn cho việc dạy và học trong mùa mưa lũ sắp đến

Dù chỉ được vôi ve, lợp tôn lại nhưng ít nhất các thầy cô cũng yên tâm hơn cho việc dạy và học trong mùa mưa lũ sắp đến


Sau lễ khởi công này sẽ có thêm 5 phòng học khang trang, sạch đẹp để thầy và trò trường Chiềng Sơ có thể thi đua dạy tốt, học tốt đã đề ra trong nhiều năm qua

Sau lễ khởi công này sẽ có thêm 5 phòng học khang trang, sạch đẹp để thầy và trò trường Chiềng Sơ có thể thi đua "dạy tốt, học tốt" đã đề ra trong nhiều năm qua

Bài và ảnh: Thế Nam