1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây

Hồng Ngân

(Dân trí) - Công ty cổ phần Nhựa TNTP, nhóm thiện nguyên Từ Tâm, Tập đoàn Đỉnh Vàng và các mạnh thường quân đã khởi công, khánh thành 7 cây cầu, trong Chương trình Kết nối yêu thương, trị giá 2.740.800.000 đồng.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 1

Lễ động thổ khởi công Cầu Nối Yêu Thương số 74 (Cầu Từ Tâm 99), tại Ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Bà Nguyễn Kim Thúy, thành viên sáng lập nhóm thiện nguyện Từ Tâm cho biết, công ty cổ phần Nhựa TNTP, nhóm thiện nguyện Từ Tâm, Tập đoàn Đỉnh Vàng và các mạnh thường quân đã tiến hành khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương trị giá 2.740.800.000 đồng.

Theo đó, đoàn đã tiến hành khởi công Cầu Nối Yêu Thương số 74, tại Ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đây là Cầu Từ Tâm 99, được khởi công vào ngày mồng 10/4.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 2

Lễ khánh thành Cầu nối yêu thương số 69 (cầu Từ Tâm 91), tại Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

Cây cầu này có chiều dài 68m, rộng 3,3m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng là 1.080.000.000 đồng. Trong đó, Công ty CP Nhựa TNTP và nhóm Thiện nguyện Từ Tâm hỗ trợ 680.000.000 đồng. 400 triệu đồng còn lại do Nhóm Nhịp cầu vui TP Biên Hòa tài trợ 100 triệu đồng, địa phương đối ứng 300 triệu đồng.

Cây cầu sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, giúp bà con địa phương thuận tiện đi lại, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, không còn bị thương lái ép giá.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 3

Bà Võ Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ khánh thành "Cầu nối yêu thương" số 69 (cầu Từ Tâm 91).

Cùng ngày, trong cái nắng nóng gay gắt đầu mùa hạ, đoàn thiện nguyện tiếp tục làm lễ khởi công cây cầu dân sinh, trị giá 200 triệu đồng, tại xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Cũng tại tỉnh này, sau đó đoàn tiếp tục khánh thành 3 cây cầu dân sinh, trị giá 679.100.000 đồng, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. 

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 4
Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 5

Đại diện Công ty CP Nhựa TNTP, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm và các nhà tài trợ tại Lễ khánh thành "Cầu nối yêu thương" số 70 (Cầu Từ Tâm 92).

Tiếp tục Chương trình "Cầu kết nối yêu thương", sáng 11/4, trong niềm vui hân hoan của chính quyền và bà con địa phương, Công ty cổ phần Nhựa TNTP, nhóm thiện nguyện Từ Tâm, Tập đoàn Đỉnh Vàng và các mạnh thường quân khánh thành "Cầu nối yêu thương" số 70, tại Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Đây là cây Cầu Từ Tâm 92.

Cây cầu này có chiều dài 30m, rộng 4m, tải trọng 3 tấn được khánh thành sau 3 tháng thi công với kinh phí 412.400.000 đồng.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 6

Nhân dịp khánh thành "Cầu Cầu nối yêu thương" số 69 (cầu Từ Tâm 91), các nhà hảo tâm trao tặng 20 suất quà tới các hộ gia đình khó khăn.

Cũng trong ngày 11/4, sau khi kết thúc lễ khánh thành "Cầu kết nối yêu thương" số 70, đoàn lại tiếp tục di chuyển đến Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, làm Lễ Khánh thành "Cầu nối yêu thương" số 69 (cầu Từ Tâm 91).

"Cầu kết nối yêu thương" số 69 có chiều dài 35m, rộng 3,5m, tải trọng 3 tấn với tổng kinh phí xây dựng 369.300.000 đồng. Cây cầu mới được khánh thành đã nối liền 2 xã thuộc 2 huyện khác nhau. Chấm dứt cảnh người dân phải dùng xuồng, ghe, chèo đò vượt sông, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con trên địa bàn.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 7

Các nhà tài trợ trao tặng 20 suất học bổng tới các em học sinh nghèo, hiếu học.

Ngoài việc khởi công, khánh thành 7 cây cầu kết nối yêu thương trị giá 2.740.800.000 đồng, đã thành truyền thống, đoàn tiếp tục trao tặng 40 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng.

Trong đó, 20 suất quà gồm nhu yếu phẩm hàng ngày và tiền mặt được dành tặng các hộ gia đình khó khăn. 20 suất quà còn lại, gồm đồ dùng học tập và tiền mặt được làm học bổng dành tặng các em học sinh nghèo, hiếu học.

Khởi công, khánh thành 7 cây cầu nối yêu thương vượt sông nước miền Tây - 8

Cầu nối yêu thương số 69 (cầu Từ Tâm 91).