1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 26 triệu đồng đến với hai bố con bị tai nạn giao thông

(Dân trí) - Sáng 29/7, PV Dân trí đã trao tới bố con anh Nguyễn Văn Khánh (sinh 1987, trú tổ 20, thôn 4, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Bị tai nạn giao thông, bố và con gái 7 tuổi có nguy cơ mất chân” số tiền 26.140.000 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Vợ chồng anh Khánh cho hai đứa con. Cháu lớn năm nay 7 tuổi, còn cháu nhỏ 3 tuổi.

Vào ngày 28/5, anh Khánh chở cháu lớn là Nguyễn Thị Cẩm Ly về thăm ông bà ngoại ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) – cách nhà khoảng 40km. Trên đường trở về nhà, xe của anh Khánh không may bị chiếc xe tải chở nước đụng phải. Hậu quả khiến anh Khánh bị gãy chân trái, gãy 2 tay; cháu Ly cũng bị gãy chân trái.

PV Dân trí trao tiền tới vợ chồng anh Nguyễn Văn Khánh
PV Dân trí trao tiền tới vợ chồng anh Nguyễn Văn Khánh

Ngay sau đó, hai bố con anh Khánh được đưa vào Bệnh viện ở Quảng Nam điều trị, mổ kết hợp chân rồi chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Hai bố con anh Khánh đã phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã cố gắng để giữ chân cho anh Khánh và cháu Ly. Tuy nhiên, theo bác sĩ, chức năng của chân cũng chỉ có thể còn 50 -60% thôi và phải phẫu thuật nhiều lần nữa.

Cháu Cẩm Ly còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa mới giữ được chân
Cháu Cẩm Ly còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa mới giữ được chân

Hôm chúng tôi đến trao tiền, anh Khánh cho biết, anh vừa phẫu thuật chân và tay. Còn cháu Ly ngày hôm sau sẽ phẫu thuật chân lần nữa.

Anh Khánh gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc của báo đã giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với gia đình anh trong lúc hoạn nạn này.

Khánh Hồng