1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 26 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

(Dân trí) - Sáng ngày 4/7, PV Dân trí đã trao số tiền 26.315.000đ đến với hoàn cảnh của bé Trần Thị Như Quỳnh, nhân vật trong bài viết: “Đáng thương bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo”.

>> Đáng thương bé gái 8 tuổi mắc bệnh ung thư hiểm nghèo

Chúng tôi trở lại đội 6, thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương mang theo niềm vui đến với gia đình anh Trần Văn Thăng.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới bé Quỳnh
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới bé Quỳnh

Theo anh Thăng cho biết, sau ngày đưa cháu đi xạ trị ở Huế trở về, vợ chồng anh đã 2 lần mang cháu ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do điều kiện chưa cho phép nên việc phẫu thuật hạ buồng trứng của bé Quỳnh chưa thể thực hiện.

Bé Trần Thị Như Quỳnh, con gái thứ hai của vợ chồng anh Thăng được các bác sỹ xác định cháu bị bệnh sác côm cơ vân thể bào thai. Hơn một năm nay, vợ chồng anh Thăng đã phải ngược xuôi đưa con đến các bệnh viện để chữa trị nhưng căn bệnh chưa có gì tiến triển.

Thời gian qua, sau khi hoàn cảnh của gia đình anh được báo Dân trí phản ánh, đã có nhiều nhà hảo tâm gọi điện hỏi thăm, đến gia đình động viên, ủng hộ và nhiều bạn đọc cũng đã chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh.

Vẫn dáng người lầm lũi, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, ẩn chứa bao nỗi đớn đau trước bệnh tật của con gái và hoàn cảnh bi đát của gia đình. Cô con gái của anh vẫn vô tư, hồn nhiên như chưa hề cảm nhận được căn bệnh mà mình đang mang trong người.

Thông qua báo Dân trí, anh Thăng mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn về những lời động viên, chia sẻ và sự ủng hộ về vật chất của bạn đọc báo, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình anh vơi đi phần nào những khó khăn, vất vả trên hành trình chữa bệnh cho con.

Duy Tuyên